Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tôn vinh di sản Tuồng Huế

Thứ Tư 29/06/2022 | 09:12 GMT+7

VHO- Hôm qua 28.6, trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022 đã diễn ra chương trình quảng diễn Ngàn xưa âm vọng rước mặt nạ Tuồng, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Chương trình với Lễ tế Tổ nghề sân khấu tại di tích Thanh Bình từ đường (đường Chi Lăng, TP Huế), công trình được xây dựng vào năm 1825 dưới triều vua Minh Mạng, là nơi thờ cúng các thánh thần cùng những người có công đối với nghệ thuật sân khấu Tuồng Huế và khu vực miền Trung.

 Các nghệ sĩ hóa trang thành nhân vật Tuồng tham gia đoàn rước quảng diễn đường phố

Sau nghi lễ là hội rước mặt nạ Tuồng với hơn 200 người tham gia. Họ khoác lên mình trang phục Tuồng truyền thống, cầm các loại cờ xí, lồng đèn, lọng, gánh chiêng, trống cùng với đội hình Nhã nhạc, Bát Dật văn - Bát Dật võ diễu hành và trình diễn. Đây là lần đầu tiên trên các tuyến đường ở TP Huế xuất hiện đội hình nhân vật Tuồng và đám rước quảng diễn đường phố, hòa vào không khí vui tươi tại Tuần lễ Festival Huế 2022. Đoàn rước di chuyển bằng xe xích lô và đi bộ, rước theo 4 mặt nạ Tuồng kích thước lớn, tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Đoàn rước xuất phát từ Thanh Bình từ đường, dọc theo các tuyến Chi Lăng, cầu Gia Hội, đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn và dừng tại khuôn viên di tích Nghinh Lương Đình. Tại đây, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế biểu diễn tiết mục Trống hội Tuồng đồ cùng các trích đoạn Tuồng nổi tiếng như: Ác thiện ẩn hình, Mộc Quế Anh dâng cây, Mạnh Lương bắt ngựa và màn múa Bông. Tiếp đó, đoàn rước mặt nạ Tuồng tiếp tục di chuyển theo lộ trình từ Nghinh Lương Đình vào Quảng Đức, đường 23 tháng 8, đường Đoàn Thị Điểm, cửa Hiển Nhơn, đến Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) và kết thúc chương trình.

Chương trình quảng diễn Ngàn năm âm vọng không chỉ tôn vinh nghệ thuật Tuồng Huế, tri ân Tổ nghề sân khấu mà còn tạo ra sắc màu văn hóa truyền thống vui tươi trên đường phố, góp phần quảng bá nghệ thuật Tuồng cổ và tạo sự trải nghiệm thú vị đối với cộng đồng tham dự Tuần lễ Festival Huế 2022.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top