Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Lên Y Tý trải nghiệm lễ hội "Khô Già Già" độc đáo của người Hà Nhì

Thứ Sáu 01/07/2022 | 11:53 GMT+7

VHO- Từ ngày 2 đến 4.7, Lễ hội "Khô Già Già" của người Hà Nhì huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức tại trung tâm xã Y Tý. Đây là nét độc đáo trong nghi lễ, tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp, thần rừng, thần nước mang đậm bản sắc của người Hà Nhì, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội “Khô Già Già” - nét văn hóa đặc sắchấp dẫn du khách khi đến với Y Tý, Bát Xát. Ảnh: T.L

Lễ hội “Khô Già Già” huyện Bát Xát là một nét sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần và sản xuất nông nghiệp,, được truyền từ đời này qua đời khác, gắn kết các gia đình, thành viên trong cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Bát Xát.

Năm 2014, Lễ hội “Khô Già Già” đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao, là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Hà Nhì. Đến nay, Lễ hội “Khô Già Già” của người Hà Nhì đen đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn được du khách tới tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch của Bát Xát.

Theo phong tục, Lễ hội "Khô Già Già"  theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là bội thu. Lễ hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày vào đúng ngày thìn tháng 6 âm lịch hàng năm, với mong muốn thần đất, thần rừng, thần nước, thần tình duyên bảo vệ con người khỏe mạnh, phù hộ cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chăn nuôi phát triển, mùa vụ bội thu.

Mở đầu lễ hội là nghi lễ mổ trâu hiến tế thần linh. Sau nghi thức này,  thịt trâu sẽ được chia đều cho các gia đình trong làng mang về làm lễ cúng tổ tiên, cầu mong tổ tiên bảo vệ gia đình, bảo vệ con cháu trong suốt một năm. Tiếp đó, chủ các gia đình bày đặt lễ vật lên mâm, rồi đội rước mâm lễ từ nhà đến rừng, tổ chức lễ cúng chung của làng, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến các đấng thần linh, luôn theo sát cuộc sống và che chở, phù hộ cho dân làng. Phụ nữ người Hà nhì cũng sẽ thể hiện sự khéo léo của mình bằng các gói bánh dầy thơm ngon.  

Nếu tới Y Tý dịp này, du khách đừng bỏ lỡ tham gia Lễ hội "Khô Già Già" của người Hà Nhì, bởi không chỉ độc đáo, thú vị, Lễ hội "Khô Già Già" còn mang trong mình nhiều ý nghĩa văn hóa, nhân văn sâu sắc. Du khách sẽ được cảm nhận những hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của người Hà Nhì và hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ, chiêm ngưỡng những ngôi nhà trình tường độc đáo, ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang uống lượn men theo các sườn núi đẹp đến mê hoặc, tham gia trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top