Hơn 50.000 bài tham dự Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thanh Hóa năm 2022

VHO- Sau hơn 2 tháng phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 50.121 bài dự thi đến từ hơn 245 trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó có 50.050 bài thi viết, 15 bài dự thi bằng hình thức quay video clip và 56 bức tranh.

Hơn 50.000 bài tham dự Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thanh Hóa năm 2022 - Anh 1

Nhiều bài dự thi năm nay có sự đầu tư kỹ lưỡng, được thực hiện công phu. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Chia sẻ về một cuốn sách yêu thích khiến bạn thay đổi tích cực”, là một đề tài rất thiết thực và gần gũi nên đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Theo đánh giá của ông Lê Thiện Dương, Giám đốc Thư viện tỉnh Thanh Hóa, nhiều bài dự thi năm nay có sự đầu tư kỹ lưỡng, được thực hiện công phu với các hình thức thể hiện phong phú, sinh động, hấp dẫn như quay clip, vẽ tranh, chụp ảnh, làm mô hình minh họa đáp ứng đúng yêu cầu của Ban tổ chức đưa ra.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 18 bài dự thi xuất sắc gửi tham dự vòng chung kết cuộc thi do Bộ VHTTDL tổ chức.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc