Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị như một huyền thoại

Thứ Tư 13/07/2022 | 10:25 GMT+7

VHO-  Hôm qua 12.7, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022) và 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Dự buổi gặp mặt có các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng hàng nghìn hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trong cả nước, những người từng chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 50 năm trước.

 Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

 

 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 nhấn mạnh, trong 81 ngày đêm từ ngày 28.6 đến ngày 16.9.1972, Thành cổ Quảng Trị đã hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ phải “gánh” 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có một Đại đội vượt sông Thạch Hãn để tiếp viện quân số nhưng đêm nay một Đại đội vào, ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị như một huyền thoại và cách đánh cũng vượt ra khỏi những quy ước thông thường. Không kể bộ binh hay công binh, thông tin, quân y đều cầm súng bắn trả địch. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị kết thúc ghi dấu sức mạnh kiên cường, ý chí bền bỉ, mạnh mẽ của quân và dân ta.

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh cùng với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, góp phần tạo tiền đề để quân, dân ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chia sẻ, 50 năm đã trôi qua, khúc tráng ca 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, những dấu tích về trận đánh không còn nhiều nhưng mảnh đất năm xưa, con người năm ấy luôn khắc ghi trong lòng mỗi người dân Quảng Trị như một biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng...

Dịp này, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng quà, sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 10 nhà “ấm tình đồng đội” với tổng trị giá 500 triệu đồng cho thị xã Quảng Trị.

 Quảng Trị mở cửa đón khách tham quan 2 di tích quốc gia đặc biệt vào buổi tối

Từ tối 12.7, tỉnh Quảng Trị thí điểm mở cửa đón khách tham quan và dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và bến thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn. Tiếp đó, từ tối 17.7, sẽ tổ chức chương trình tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Việc tổ chức tham quan các di tích nói trên vào buổi tối sẽ góp phần khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, tỉnh Quảng Trị cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại 2 di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian về đêm tại các di tích này.

Cũng trong tháng 7 này, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức cho thân nhân liệt sĩ, người dân và du khách viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà) và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (huyện Vĩnh Linh) vào buổi tối, với khung thời gian từ 19h - 21h. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nhằm tri ân, kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2022); đồng thời cũng góp phần giảm tải lượng khách viếng vào ban ngày khi thời tiết đang ở mùa nắng nóng gay gắt. S.THÙY

P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top