U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á

VHO- Tại trận bán kết 1 Giải bóng đá U19 vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra vào chiều nay tại Indoneisa, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U19 Malaysia, qua đó dừng bước tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Với tính chất của một trận “knock-out”, HLV Đinh Thế Nam đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình trong đội hình xuất phát với những Văn Khang, Đức Việt, Quốc Việt, Văn Trường, Đình Bắc hay Anh Tú. U19 Việt Nam dù được đánh giá có hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi sức mạnh và không ngại va chạm của U19 Malaysia.

U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á - Anh 1

U19 Việt Nam (áo đỏ) thi đấu tốt hơn, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng

Các học trò của HLV Đinh Thế Nam nhập cuộc tốt, cầm bóng và tấn công nhiều nhưng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Thậm chí đến phút 25, U19 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua trước. Từ pha tấn công không mấy nguy hiểm của U19 Malaysia, hàng thủ 19 Việt Nam chơi không quyết liệt, bóng đến chân Faizal và cầu thủ này đã có cú cứa lòng rất hay trước vòng cấm địa đánh bại thủ môn Văn Bình mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, U19 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng họ vẫn thi đấu bế tắc, những đường chuyền cuối cùng của các cầu thủ trẻ Việt Nam tỏ ra nóng vội và thiếu chính xác.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U19 Việt Nam không ngừng gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Liên tiếp các cơ hội ngon ăn được các chân sút áo đỏ tạo ra. Phút 55, Quốc Việt đánh đầu trúng cột dọc, Văn Trường sau đó dứt điểm cận thành nhưng vẫn không có bàn gỡ. Ba phút sau, Quốc Việt có đường chuyền ngược đẹp mắt trong vòng cấm giúp Văn Khang có cơ hội tốt nhưng cầu thủ này dứt điểm bị ngăn chặn bởi hậu vệ đối phương. Phút 60, Văn Khang có đường chuyền chọc kheo giúp Quốc Việt có cơ hội trong vòng cấm nhưng đáng tiếc cầu thủ này đưa bóng vọt xà.

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, U19 Việt Nam nhận quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Phút 70, từ pha phản công chớp nhoáng, Haqami kết thúc bằng pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Malaysia. Thời gian còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam đã rất nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn. Thậm chí đến phút 88, Danish kết thúc đường phản công của U19 Malaysia bằng một bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 cho đội nhà.

Thất bại 0-3 trước U19 Malaysia, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba và sẽ gặp đội thua trong trận bán kết 2 giữa U19 Thái Lan và U19 Lào vào ngày 15.7 tới.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc