Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc Triển lãm “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt" Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”

Thứ Hai 18/07/2022 | 14:45 GMT+7

VHO- Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5.9.1962 – 5.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 – 18.7.2022), ngày 18.7, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tại Hà Nội. Triển diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm) từ nay đến ngày 18.10.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-thoong Chít-mạ-ni cắt băng khai mạc triển lãm

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Việt Nam có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng. 

Về phía nước bạn Lào có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Bun-thoong Chít-mạ-ni; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xin-la-vông Khút-phat-phun; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xủn-thon Xay-nha-chắc. 

Ngoài ra, dự buổi lễ còn có các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ VHTTDL; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cũng đã dự buổi lễ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ, ban, ngành hai hước Việt Nam - Lào tham quan triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng khẳng định: “Việt Nam – Lào là hai nước láng giềng gần gũi. Núi sông liền một dải, cùng “tựa lưng” vào dãy Trường Sơn hùng vĩ; cùng uống chung dòng nước sông Mekong. Nhân dân hai nước vốn có quan hệ truyền thống, thuỷ chung, gắn bó lâu đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tiền thân là chung một Đảng Cộng sản Đông Dương), cách mạng hai nước đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho mỗi dân tộc; đưa mối quan hệ Việt Nam – Lào ngày càng được mở rộng, phát triển và nâng lên tầm cao mới”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-thoong Chít-mạ-ni ghi sổ cảm tưởng

Cũng theo Chánh văn phòng Trung ương Đảng, việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác cách đây 45 năm là những sự kiện lịch sử, dấu mốc quan trọng trong uqan hệ giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định sự gắn bó vận mệnh hai dân tộc. Vừa là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đó qua từng giai đoạn trong sự nghiệp của mỗi dân tộc và cách mạng hai nước, vừa tạo tiền đề vững chắc cho tầm cao mới của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết dân tộc đặc biệt Việt Nam – Lào.

“Với gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách, triển lãm là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động trong Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; góp phần khắc họa Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Triển lãm nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước; tập trung nhấn mạnh những bước ngoặt lịch sử, những sự kiện quan trọng, những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã giành được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Triển lãm còn làm rõ những nhân tố tạo nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Những nhân tố ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện trong thực tế và hun đúc bằng công sức, sự hy sinh lớn lao của nhiều thế hệ cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, thể hiện tinh thần nhất quán, cùng tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; cùng đổi mới, tiến lên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau”, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm

Ngoài ra, triển lãm còn nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào qua 35 năm đổi mới. Từ đó, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay. Triển lãm còn giới thiệu đến đông đảo công chúng hai nước về giá trị của tài liệu lưu trữ, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, giá trị tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử ở mỗi nước.

Nội dung triển lãm được chuẩn bị công phu với nhiều nét đặc sắc. Trong đó, phần mở đầu giới thiệu những hình ảnh phản ánh nét tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam – Lào.  Với phần 1, khách tham quan sẽ được chứng kiến một số nét về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Quan hệ gắn bó Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được hình thành từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai quốc gia. Hai nước luôn giữ mối quan hệ bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử. Quan hệ đó được nâng lên tầm cao mới từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương, mà tiền thân là Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Tiết mục giao lưu văn nghệ tại triển lãm

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, cách mạng hai nước đã giành thắng lợi. Sự ra đời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào Ít-xa-ra năm 1945 là cơ sở quan trọng đưa tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào lên tầm liên minh chiến đấu, cùng chung sức chống kẻ thù chung; góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của hai nước đi đến thắng lợi vẻ vang, tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Đến phần 2, thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1962 - 1977), triển lãm giới thiệu về mốc thời gian ngày 5.9.1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân Lào (sau là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), liên minh chiến đấu của quân và dân hai nước ngày càng được thắt chặt, góp phần to lớn giúp nhân dân, các lực lượng vũ trang hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là đại thắng ngày 30.4.1975 ở Việt Nam và chiến thắng ngày 2.12.1975 ở Lào.

Các hiện vật, tư liệu giá trị được trưng bày tại triển lãm nêu bật mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Sau đó, ngày 18.7.1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết, đặt nền tảng pháp lý vững chắc và đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước; chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phần 3 mang tên Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-2022). Với nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị và củng cố quốc phòng - an ninh, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được thúc đẩy và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của cách mạng hai nước trong giai đoạn mới; phù hợp với lợi ích căn bản của hai dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông về tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Năm 1986, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cùng tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ đây được tăng cường đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Khách tham quan tại triển lãm

Qua 35 năm đổi mới, những thành tựu từ hợp tác toàn diện về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng đến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi nước.

Phần kết của triển lãm là hình ảnh tòa nhà Quốc hội Lào – quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Cùng với đó là những hình ảnh các chuyến đi thăm hữu nghị của Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên đất Lào và của Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào trên đất Việt Nam trong năm 2021 và 2022; mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, triển lãm còn truyền tải thông điệp mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu: “Chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau”.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top