'Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang'- Ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào

VHO- Tối nay 18.7, Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang” sẽ khai mạc tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được 2 tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng phối hợp tổ chức nhằm thiết thực Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào.

'Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang'- Ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Anh 1

Tổng duyệt chương trình Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022, với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang”

Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang”  với nhiều hoạt động ý nghĩa như quảng bá truyền thông về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào; biểu diễn chương trình nghệ thuật: Chương trình ca múa nhạc dân tộc độc đáo, giới thiệu được tiềm năng lợi thế của du lịch, bản sắc văn hóa, sản vật địa phương, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Tổ chức nhảy sạp, múa xòe, lăm vông; Tổ chức thi đấu tung còn, kéo co, đẩy gậy, đánh bi sắt; trình diễn trích đoạn lễ hội truyền thống; trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của 2 tỉnh, triển lãm ảnh, hội thảo xúc tiến phát triển du lịch về tiềm năng du lịch của mỗi địa phương hai nước.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang” diễn ra vào tối nay 18.7, được dàn dựng công phu, là các tiết mục hát, múa ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào anh em; phần trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của những cô gái - người đẹp du lịch, cùng với video clip đặc biệt giới thiệu những sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, riêng có của hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh miền đất - con người thân thiện, các sản phẩm du lịch độc đáo của Sơn La và Luông Pha Băng, qua đó cùng khảo sát, đánh giá sản phẩm du lịch, các điểm đến, hình thành tour du lịch mới, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

'Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang'- Ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Anh 2

Khảo sát đánh giá sản phẩm du lịch tại Luông Pha Bang

Cũng trong ngày 18.7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sơn La và Luông Pha Bang đã phối hợp tổ chức khảo sát đánh giá các sản phẩm du lịch tại Bảo tàng cung điện Hoàng gia; chùa Xiêng Thoong; thác Kwang Si và Nhà hàng vườn Phun Súc tại bản Ụ thuộc thành phố Luông Pha Bang; thăm thác Hoi Khùa tại huyện Chom Phết... nhằm tìm hiểu lịch sử hình thành và những câu chuyện, sự tích liên quan đến các điểm du lịch, để nghiên cứu, hình thành tour du lịch mới giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang. Hai bên cũng nhất trí cùng chia sẻ, đồng hành phát triển sản phẩm du lịch độc đáo chuyên nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới; thúc đẩy giao lưu, hợp tác với giữa hai nước Việt Nam- Lào trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20.7

Q.VY; ảnh: Q.HƯỞNG

Ý kiến bạn đọc