Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ Công đoàn Việt - Lào

Thứ Ba 19/07/2022 | 18:03 GMT+7

VHO- Ngày 19.7, Trường ĐH Công đoàn đã đón đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do bà A ly Vông Nor Bun Tham, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào là trưởng đoàn đến thăm và làm việc. 

Đây là hoạt động trong Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động của Công đoàn hai nước Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Bà A ly Vông Nor Bun Tham, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Cao Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn cho rằng, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trên phương diện công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào luôn hợp tác toàn diện, trong đó đặc biệt có sự hợp tác trong việc đào tạo cán bộ công đoàn Lào tại Trường ĐH Công đoàn. Đến nay, Trường ĐH Công đoàn đã đào tạo tại trường cho Tổ chức Công đoàn Lào 617 lượt cán bộ. “Chúng tôi mong muốn rằng trong buổi làm việc này chúng ta sẽ trao đổi, thống nhất và đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả các vấn đề cùng hợp tác; thúc đẩy mối quan hệ giữa Trường ĐHCĐ và Viện phát triển Công đoàn Lào phát triển”, TS Lê Cao Thắng nói.

Theo báo cáo của Trường ĐH Công đoàn, giai đoạn 2018-2022, có 115 lưu học sinh Lào tốt nghiệp tại Trường Đại học Công đoàn (đào tạo dài hạn: 70 người, đào tạo ngắn hạn: 45 người), trong đó: 12 lưu học sinh Lào xếp loại xuất sắc (10,4%); 30 lưu học sinh Lào xếp loại giỏi (26,1%); 38 lưu học sinh Lào xếp loại khá (33%); 35 lưu học sinh Lào xếp loại Trung bình (31,5%). Hiện nay đang có 42 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường, với 28 lưu học sinh trình độ ĐH, 13 lưu học sinh trình độ thạc sĩ, 1 lưu học sinh trình độ tiến sĩ.

Tại buổi làm việc, bà A ly Vông Nor Bun Tham, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào một lần nữa khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước, giữa giai cấp công nhân và Công đoàn hai nước ngày càng thắt chặt, tốt đẹp. “Tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan trực thuộc tổ chức Công đoàn hai nước đã tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt trong sáng, thủy chung giữa hai Nhà nước. Tôi tự hào về mối quan hệ giữa Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trường ĐH Công đoàn rất khăng khít, gắn bó. Tôi rất tự hào những cán bộ công đoàn tốt nghiệp từ chính ngôi trường này dã trở thành cán bộ xuất sắc. Dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trường Đại học Công đoàn đã đào tạo cho Lào rất nhiều cán bộ. Đặc biệt, Trường đã giúp soạn thảo giáo trình và đào tạo cán bộ công đoàn vào những ngành Bảo hộ lao động. Trong giai đoạn dịch bệnh Coid-19 bùng phát, hai bên đã trao đổi qua hình thức trực tuyến đạt được kết quả tốt", nhấn mạnh.

Q.HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top