Đêm nghệ thuật của các nghệ sĩ Quốc gia Lào tại Đà Nẵng

VHO- Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, tối 21.7, tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng diễn ra chương trình nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào.

Đêm nghệ thuật của các nghệ sĩ Quốc gia Lào tại Đà Nẵng - Anh 1

Đời sống sinh hoạt của người dân Lào được giới thiệu với khán giả Việt Nam qua điệu múa

Đêm nghệ thuật của các nghệ sĩ Quốc gia Lào tại Đà Nẵng - Anh 2

Múa giao lưu giữa người dân hai nước Việt Nam - Lào

Sự kiện do Bộ TT,VH&DL nước CHDCND Lào, Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện long trọng kỷ niệm quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt - Lào. Đây là sự kiện văn hoá đối ngoại có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử  để các tầng lớp nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ bền chặt giữa hai Đảng, hai nước.  

Đêm nghệ thuật của các nghệ sĩ Quốc gia Lào tại Đà Nẵng - Anh 3

Khán giả hưởng ứng các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo hai nước Việt - Lào cùng sự hưởng ứng đông đảo của người dân thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng nhấn mạnh: “ Sự kiện 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào là cơ sở quan trọng để hai nước không ngừng củng cố thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác toàn diện. Nhân dân hai nước hoàn toàn có thể tự hào vể tình cảm đặc biệt giữa hai nước trong suốt chặng đường dài đã qua. Trong chặng đường lịch sử đó, lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng luôn quan tâm, sát cánh kề vai bên nhau trong công cuộc đổi mới, và cùng đạt được những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, chính trị, an ninh, mang được cuộc sống ngày càng ấm no cho nhân dân”.

Đêm nghệ thuật của các nghệ sĩ Quốc gia Lào tại Đà Nẵng - Anh 4

Không gian ấm cúng thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào

Đêm nghệ thuật của các nghệ sĩ Quốc gia Lào tại Đà Nẵng - Anh 5

Ca khúc Việt Nam được những người bạn Lào thể hiện tình cảm, sâu lắng

Mở đầu chương trình nghệ thuật là tác phẩm Phàu Lào Sa Mắc Khi. Bài hát thể hiện tình đoàn kết yêu thương của nhân dân Lào, các bộ tộc đồng lòng dưới sự chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã  cùng nhau xây dựng đất nước thân yêu. Suốt chương trình, khán giả Việt Nam cũng xúc động khi được nghe những người bạn Lào thể hiện trọn vẹn, tình cảm những ca khúc quen thuộc, trữ tình của người Việt Nam, như: Bác Hồ một tình yêu bao la; Đất nước tình yêu, Cây đàn ghita..., các nghệ sỹ thuộc đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào cũng biểu diễn các điệu múa, bài hát trữ tình và tiết mục xiếc phản ánh đời sống sinh hoạt đặc trưng của nhân dân Lào như Xiếc, Múa té nước, Múa nam nữ, Khèn Lào... khiến không gian trở nên sôi động.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc