Không được phủ nhận sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ

VHO- Trong những ngày tháng Bảy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ấy vậy mà, cứ đến những ngày này, những kẻ cực đoan, hận thù dân tộc trong tổ chức phản động và những kẻ tự xưng là này nọ…lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ. Họ cho rằng, đó là những hy sinh không cần thiết với những câu từ mới nghe qua đã thấy vô cùng phản cảm.

Có thể nhận thấy, đây chỉ là âm mưu, thủ đoạn của những kẻ thâm thù, hậm hực với thành tựu, công lao to lớn của Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục đích của chúng là mua chuộc, dụ dỗ, kích động một số người nhẹ dạ cả tin, nhất là đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, từ đó gây tâm lý hoang mang, dao động, gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc.

Theo số liệu thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,3 triệu người được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mỗi năm giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 6 đến 8 nghìn trường hợp, đưa trên 580 nghìn lượt người có công đi điều dưỡng định kỳ và hỗ trợ giáo dục cho khoảng 40 nghìn lượt người. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở. Giai đoạn 2012-2019, mức trợ cấp đã tăng lên khoảng 40%, năm 2018 là 1.515 nghìn đồng và năm 2019 là 1.624 nghìn đồng. Chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ với 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và trên 3.000 các công trình ghi công liệt sĩ trên khắp cả nước. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Những con số, kết quả trên đã góp phần bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình vì nền hòa bình độc lập, tự do của dân tộc. Tri ân những người có công với đất nước vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trước sự xuyên tạc của các thế lực phản động, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác để đập tan mọi ý đồ xuyên tạc, vu khống của các đối tượng xấu. Cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; không ngừng chăm lo cho đối tượng chính sách, coi đây vừa là đạo lý tốt đẹp, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu, biết ơn và trân trọng những sự hy sinh cao cả để đất nước có được hòa bình, độc lập. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xuyên tạc, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. 

 NGUYỄN THANH

Ý kiến bạn đọc