Bộ VHTTDL quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan quảng bá văn hóa truyền thống

VHO- Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC 2022 tại Bangkok (Thái Lan), mới đây, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt dẫn đầu đoàn công tác Bộ VHTTDL đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Bộ VHTTDL quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan quảng bá văn hóa truyền thống - Anh 1

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt dẫn đầu đoàn công tác Bộ VHTTDL đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Về phía đoàn công tác Bộ VHTTDL có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, đại diện Cục Hợp tác quốc tế và một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch. Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan có ông Phan Chí Thành, Đại sứ và các cán bộ của Đại sứ quán.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt khẳng định Bộ VHTTDL quan tâm, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức do Covid-19 gây ra trong thời gian vừa qua để tiếp tục duy trì, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trên các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch.

Năm 2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Itthiphol Kunplome và trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitpra nhân dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5.2022. Hai bên đã thảo luận các hoạt động cụ thể về triển khai các văn bản đã ký kết, trao đổi đoàn, tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại, hợp tác, trao đổi thông tin, giải pháp về quản lý, khôi phục và phát triển trở lại ngành Du lịch hai nước sau Covid-19…

Đại sứ Phan Chí Thành cho biết cộng đồng người Việt Nam có nguyện vọng xây dựng Khu Cộng đồng người Việt (Viet Nam Town) tại Udon Thani (Thái Lan) để giới thiệu về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, truyền thống của Việt Nam, góp phần gắn kết hoạt động của cộng đồng người Việt Nam, thu hút khách du lịch. Chính quyền Udon Thani (Thái Lan) đã cam kết hỗ trợ kinh phí cải tạo, có kế hoạch chỉnh trang, đưa khu vực này trở thành điểm thu hút khách thăm quan của địa phương này trong thời gian sắp tới.

Bộ VHTTDL quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan quảng bá văn hóa truyền thống - Anh 2

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt và Đại sứ Phan Chí Thành trao đổi về việc mở cửa, phục hồi du lịch của Việt Nam, hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam- Thái Lan, các sáng kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá văn hóa truyền thống

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp và khu vực tư nhân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại đây trong quá trình hình thành và phát triển Khu Cộng đồng người Việt trong thời gian sắp tới. Đại sứ đề nghị Bộ VHTTDL quan tâm, hỗ trợ thiết kế cổng chào và nhận diện, phát huy vai trò Khu Cộng đồng thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống Việt Nam.

Hoan nghênh, đánh giá cao sáng kiến của cộng đồng người Việt Nam phát triển Khu Viet Nam Town tại Udon Thani (Thái Lan), Thứ trưởng Đoàn Văn Việt khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Thái Lan nói riêng nhằm duy trì, phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam. Cụ thể là phát huy giá trị truyền thống của dân tộc thông qua các hoạt động như: dạy tiếng Việt, giới thiệu âm nhạc, nghệ thuật truyền thống Việt Nam, trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam, triển lãm ảnh, mỹ thuật Việt Nam…

Đối với mô hình khu Viet Nam Town, Thứ trưởng cho biết, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL như: Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hóa sẽ trao đổi cụ thể với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Cộng đồng người Việt Nam tại Udon Thani để xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền và triển khai các công việc cụ thể trong thời gian tới.

Bộ VHTTDL quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan quảng bá văn hóa truyền thống - Anh 3

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tặng quà kỷ niệm Đại sứ Phan Chí Thành

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc tiếp tục chú trọng, phát huy, làm sâu sắc hơn nữa hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu tưởng niệm Bác Hồ tại các địa phương Nakhon Panom, Phichit và Udon Thani của Thái Lan. Phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, truyền thống Việt Nam tại các ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan. Nghiên cứu khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ các Phiên họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan trong thời gian sắp tới. Tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn văn hóa truyền thống và đương đại giữa hai nước…

Về lĩnh vực du lịch, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Thái Lan như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý trung, cao cấp; mở các đường bay kết nối Việt Nam - Thái Lan; tăng cường hợp tác giữa cơ quan du lịch quốc gia, hiệp hội du lịch, lữ hành, cộng đồng doanh nghiệp hai nước; trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục hồi, phát triển du lịch sau Covid-19; tổ chức các roadshow, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại Thái Lan…

TRẦN NHUNG- NGHIÊM HÙNG (từ Thái Lan)

Ý kiến bạn đọc