Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Biểu diễn âm nhạc dân tộc phục vụ chiến sĩ Hoa phượng đỏ

Chủ Nhật 21/08/2022 | 21:44 GMT+7

VHO - Hưởng ứng hoạt động Ngày hội chiến sĩ Hoa phượng đỏ toàn quốc năm 2022, ngày 21.8, tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận 5, TP.HCM), Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ TP đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức biểu diễn "Âm nhạc dân tộc học đường" phục vụ các bạn trẻ.

Nghệ nhân Phạm Thái Bình giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử đến các chiến sĩ Hoa phượng đỏ và học sinh

Ngày hội diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động, thu hút sự tham gia của 400 chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ và hơn 200 em thiếu nhi, học sinh. Tại Chương trình, đại diện Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ cấp Thành đã trao các suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi, với mong muốn những suất học bổng sẽ góp phần giúp các em có thêm trang bị để bước vào năm học mới. Thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ cấp Thành đã cùng chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ TP.HCM đến thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào học sinh - sinh viên trên địa bàn TP…

Các bạn trẻ tham gia tập hát cùng ban nhạc và nghệ nhân

Đáng chú ý, chương trình biểu diễn "Âm nhạc dân tộc học đường" đã tạo không khí sinh động, cuốn hút sự tham gia của chiến sĩ Hoa phượng đỏ và thiếu nhi, học sinh. Tại đây, ThS. Biên tập viên Phạm Thái Bình (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) đã giới thiệu  với các học sinh và chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ khái quát về lịch sử hình thành nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh. 

Chương trình biểu diễn "Âm nhạc dân tộc học đường" mang lại không khí vui tươi, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về loại hình âm nhạc dân tộc đã được UNESCO ghi danh

Cùng với đó, Ban Đờn ca tài tử Cội xưa và các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ đã biểu diễn hơn 10 tiết mục phục vụ các bạn trẻ, bao gồm: Hòa tấu điệu Lý Kéo chài; bài hát Mùa xuân hoa nở (điệu Bình bán vắn - Kim Tiền Huế); Điệu khúc tri âm (bài bản vắn, điệu Ngựa Ô Bắc); Song tấu ban nhạc (bài bản Tổ, điệu Ngũ đối hạ - 21 câu); bài hát Ngày mới trên quê hương (bài bản Tổ, theo điệu Nam xuân-Nam ai-Nam đảo); Dạ cổ hoài lang (Vọng cổ nhịp đôi, sáng tác: Cao Văn Lầu); bài hát Về miền Tây; Liên khúc Vọng kim lang - Phi vân điệp khúc - Đoản khúc lam giang; bài Noi gương Bác (điệu khốc hoàng thiên) và cuối cùng là phần dạy thiếu nhi ca điệu Thu Hồ, nội dung này thu hút sự tham gia thực hành của các bạn trẻ, tạo không khí vui tươi cho ngày hội. 

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top