600 vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng

VHO-Giải Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng lần thứ VII năm 2022 diễn ra tại cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng thu hút hơn 600 vận động viên tham gia tranh giải.

600 vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng - Anh 1

Các vận động viên đem đến cho khán giả những vũ điệu đẹp mắt

Các vận động viên đến từ 48 CLB, Trung tâm TDTT Khiêu vũ thể thao các tỉnh, thành, ngành trong cả nước: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kontum, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Theo đó, các vận động viên tranh tài cho 200 bộ huy chương ở các lứa tuổi nhi đồng; thiếu nhi; thiếu niên; U12; thanh niên; trung niên; cao niên và nội dung mở rộng theo nhóm, đội (Formation). Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài các nội dung nhóm tuổi thanh niên, trung niên, mở rộng và nhóm đội. 

Giải Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng được tổ chức hàng năm, số lượng vận động viên tham gia tăng theo mỗi năm. Giải được tổ chức nhằm mục đích tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh đồng thời thu hút, kêu gọi người dân tham gia vào các phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần cho các lứa tuổi. 

600 vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng - Anh 2

Khiêu vũ thể thao làm nổi bật các động tác hình thể, thu hút sự tham gia của các lứa tuổi

Bộ môn Khiêu vũ thể thao hiện nay phát triển khá mạnh ở thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo nhiều tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Nhiều câu lạc bộ khiêu vũ thể thao được thành lập và duy trì hoạt động mạnh mẽ. Để nâng cao chất lượng chương trình Vũ hội đường phố, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố thường xuyên tập huấn cho các hội viên các chi hội và cộng đồng có nhu cầu học khiêu vũ rèn luyện thể thao. Chương trình khiêu vũ thể thao bên bờ sông Hàn cũng được xem là điểm nhấn cho các chương trình lễ hội đường phố trong mùa hè năm 2022 để thu hút du khách, tạo không khí sôi nổi, ấn tượng cho thành phố du lịch biển.


NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc