Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu

Chủ Nhật 28/08/2022 | 20:54 GMT+7

VHO- Tối 28.8, lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022 đã được tổ chức tại Hà Nội. 100 gương mặt được tôn vinh là những tấm gương ưu tú đại diện cho hàng vạn cá nhân tiêu biểu trong toàn quốc đã có thành tích xuất sắc hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự buổi lễ có ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành…

Đại uý Nguyễn Văn Nguyên, Phòng công tác Đảng, công tác Chính trị, Học viện ANND có 77 lần hiến máu tại Lễ tôn vinh

Trong 2 năm vừa qua, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận năm 2021 vẫn đạt gần 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó 99% là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu. Những tháng đầu năm 2022, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận hơn 850.000 đơn vị máu thông qua các chiến dịch như: Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4, Chiến dịch Những giọt máu hồng – hè và chương trình “Hành trình Đỏ”. Đây là món quà vô giá dành cho người bệnh; giúp ngành y tế cấp cứu kịp thời và điều trị cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, lễ tôn vinh là một trong những hoạt động thể hiện sự trân trọng, tri ân và tôn vinh của toàn xã hội và cộng đồng đối với những người hiến máu cứu người. 100 đại biểu hiến máu tiêu biểu ngày hôm nay đã cùng nhau hiến tặng gần 3.000 đơn vị máu. Trong đó, nhiều người đã tình nguyện hiến máu trên 50 lần; đặc biệt, có đại biểu đã hiến máu 102 lần. Các đại biểu là người không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, mà còn vận động hàng ngàn người tham gia hiến máu tình nguyện là người thân trong gia đình, là bạn bè, đồng nghiệp.

Các đại biểu hiến máu được tôn vinh năm 2022

 “Hình ảnh 100 tấm gương tiêu biểu hiến máu tình huyện có mặt hôm nay chính là minh chứng sống động cho tinh thần dân tộc, cho truyền thống tương thân, tương ái, sẻ chia của người dân Việt Nam chúng ta mỗi khi đồng chí, đồng bào gặp phải tình huống khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Các anh, các chị, các bạn cũng chính là lực lượng quan trọng cùng với các lực lượng tuyến đầu tạo nên sức mạnh của toàn dân đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19 trong hai năm qua. Mong rằng các tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong cả nước về dự Lễ vinh danh hôm nay sẽ là những hạt nhân nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện để chúng ta có thêm hàng ngàn, hàng vạn tấm gương sáng về hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện”, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Trong 100 đại biểu tiêu biểu được tôn vinh có rất nhiều người là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, họ là tấm gương sáng để lan tỏa cho người dân trong khắp cả nước tiếp tục tham gia hiến máu. Tiêu biểu có anh Ngô Văn Dư, bảo vệ tại Ngân hàng Thương mại Sài gòn, TP.HCM hiến máu 102 lần; anh Nguyễn Thế Kỷ, cán bộ Công ty Điện lực Lào Cai đã hiến máu 66 lần và vận động 972 người tham gia hiến máu; anh Lâm Thành Trung, Đội Đặc nhiệm Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã hiến máu 61 lần, vận động 700 người hiến máu người hiến máu; anh Đoàn Văn Ân, giáo viên, trường THCS Lê Hồng Phong, xã EaHuar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã hiến máu 40 lần, vận động vợ 11 lần hiến máu và 18 người hiến máu; chị Hồ Thị Y, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Phước đã hiến máu 34 lần… và rất nhiều các đại biểu tiêu biểu khác từ các Câu lạc bộ hiến máu dự bị, Câu lạc bộ máu hiếm, người hiến máu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và tại các cơ quan, doanh nghiệp. Nhờ sự tham gia tích cực của người hiến máu mà tỷ lệ hiến máu của Việt Nam trước đây (năm 2008) là  0,61% dân số Việt Nam nay lên đạt 1,57% dân số Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hoà, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ,…. tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng thời kêu gọi những người đã hiến máu tiếp tục hiến máu thường xuyên khi có đủ điều kiện để đảm bảo nguồn máu có chất lượng, an toàn cho người bệnh. “Được như vậy, Ngân hàng máu dùng cho việc chữa trị bệnh và cứu người sẽ nhiều thêm và sẽ có nhiều người được cứu sống. Hiến máu sẽ mãi là một hành động nhân đạo, đầy trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng”, bà Bùi Thị Hoà nói.

 

Q.HOA; ảnh: T.HẰNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top