Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển

VHO-Sáng 29.8, UBND quận Sơn Trà phối hợp với Hội Mỹ thuật Đà Nẵng khai trương đường tranh bích họa bên cạnh Lăng cá Ông, thuộc khu vực tổ 12 phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển - Anh 1

Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển - Anh 2

Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển - Anh 3

Những ngôi nhà mang áo mới

Công trình được thực hiện theo Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang - Mân Thái. Với chiều dài gần 400m, diện tích hơn 1.200m2, đường tranh bích họa Mân Thái được UBND quận Sơn Trà và Hội Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp triển khai từ đầu tháng 3.2022. Sau khi hoàn thành, các dãy tường tranh đã được phủ lên màu sắc tươi mới, thay thế màu sắc rêu phong trong các con hẻm. 

Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển - Anh 4

Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển - Anh 5

Ngõ nhỏ trở nên sinh động, đầy sức sống dưới ánh mặt trời

Mang chủ đề đời sống làng chài và đời sống của những người dân biển, dãy tường tranh khắc họa nét lao động của bà con dân chài một cách sinh động, lạc quan. Theo họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, thực hiện chủ trương của lãnh đạo TP, Đà Nẵng sẽ hình thành các làng bích họa Mân Thái (quận Sơn Trà), Nam Ô (quận Liên Chiểu), Hòa Vang (huyện Hòa Vang). Trong đó, làng bích họa Mân Thái được triển khai là giai đoạn 1, các công trình tiếp theo mang chủ đề tranh bích họa phong cảnh Sơn Trà;  các lễ hội truyền thống của Sơn Trà như đua thuyền, hát bả trạo, hình ảnh “Nữ hoàng linh trưởng” Voọc chà vá chân nâu... 

Đà Nẵng: Khai trương đường tranh bích họa ven biển - Anh 6

Những hình ảnh, hiện tượng trên biển được khắc họa lên tranh

Việc thực hiện đường tranh bích họa Mân Thái nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống, bảo tồn làng biển xưa; đồng thời tạo cho người dân cơ hội về việc làm, phát triển kinh tế gia đình thông qua các dịch vụ phục vụ cho du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại đây. UBND quận Sơn Trà cũng đề nghị người dân cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn để những bức tranh tường luôn sạch đẹp.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc