Kết thúc Giải cờ vua xuất sắc toàn quốc 2022

VHO- Sau hơn một tuần tranh tài sôi động tại TP. Cần Thơ, Giải cờ vua xuất sắc toàn quốc 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đoàn Hà Nội và TP.HCM.

Giải do Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp cùng Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 21 dến 30.8. Tham dự của 150 kỳ thủ đến từ 21 tỉnh, thành trong cả nước, gồm: Bình Định, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Lào Cai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quân đội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên- Huế và chủ nhà Cần Thơ.

Kết thúc Giải cờ vua xuất sắc toàn quốc 2022 - Anh 1

Phạm Chương (giữa) vô địch cờ tiêu chuẩn nam

Theo Ban tổ chức, giải nhằm mục đích đánh giá và tuyển chọn các kỳ thủ tham gia các giải khu vực và thế giới trong thời gian tới. Tại giải, ngoài 3 nội dung chính là cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp, các kỳ thủ còn thi đấu thêm cờ Asean và cờ Khmer. Đây cũng là 2 nội dung sẽ được đưa vào chương trình thi đấu môn cờ vua tại SEA Games 32 diễn ra vào năm sau tại Campuchia.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, đoàn TP.HCM đã có chiến thắng lớn khi Phạm Chương và Nguyễn Thị Thanh An lần lượt vô địch bảng nam và nữ. Ở nội dung cờ nhanh, kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội) đã thể hiện phong độ xuất sắc khi giành được 8,5 điểm sau 9 ván đấu (8 thắng, 1 hòa), giành tấm HCV. Tại nội dung cờ nhanh nữ, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) giành HCV với thành tích giành 8,5 điểm sau 9 ván đấu.

Kết thúc Giải cờ vua xuất sắc toàn quốc 2022 - Anh 2

Trao giải cờ nhanh nữ

Ở nội dung cờ chớp nam, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) giành HCV khi có cùng 7,5 điểm nhưng hệ số cao hơn so với Phạm Chương. Tại bảng nữ, kỳ thủ trẻ Nguyễn Hồng Anh (TP.HCM) giành HCV. Tại nội dung cờ siêu chớp, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) hoàn tất cú đúp HCV. Trong khi đó, Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội) giành HCV tại bảng nữ.

Nội dung cờ ASEAN nam và cờ ASEAN nữ, HCV thuộc về Nguyễn Quang Trung (Bắc Giang) và Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng). Nội dung cờ Khmer nam và cờ Khmer nữ, HCV thuộc về Bảo Khoa (Kiên Giang) và Vũ Thị Diệu Uyên (Kiên Giang).

Kết thúc giải, đoàn Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Đoàn TP.HCM xếp hạng Nhì với 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, đoàn Bắc Giang với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ xếp hạng Ba.

PHẠM MAI; ảnh: VNC

Ý kiến bạn đọc