Nỗ lực quảng bá văn hoá Việt tại Pháp

VHO- Sau quãng thời gian dài bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, Lễ hội Làng ẩm thực quốc tế lại tiếptục được tổ chức tại Thủ đô Paris (Pháp). Đây là nơi thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Việc lễ hội được tổ chức chính là minh chứng sống động cho việc con người đã chiến đấu và chiến thắng “giặc” Covid-19.

Đây là lần đầu tiên, Lễ hội Làng ẩm thực thế giới được tổ chức với quy mô lớn, thu hút gần 50 nước tham gia ngay cạnh tháp Eiffel lộng lẫy. Bằng tất cả những nỗ lực, Hội Aurore Ánh Sáng cùng một số người Việt tại đây đã đưa ẩm thực Việt Nam đến với lễ hội. Giò, nem, chả… của Việt Nam đã hấp dẫn nhiều du khách khi xuất hiện tại lễ hội.

Nỗ lực quảng bá văn hoá Việt tại Pháp - Anh 1

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng tham quan gian hàng của Việt Nam tại lễ hội

Không chỉ đưa ẩm thực Việt đến với bạn bè quốc tế, Hội Aurore Ánh Sáng còn mời Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và một số Việt Kiều tham gia lễ hội nhằm quảng bá du lịch Việt Nam thông qua trang phục và âm nhạc truyền thống của dân tộc. Người Pháp giờ đây không chỉ còn biết mỗi nem, phở, bún… của Việt Nam mà còn được thưởng thức cả món ăn tinh thần giữa ánh đèn chiếu lung linh từ tháp Eiffel. Tiếng đàn bầu, tiếng đàn t’rưng, klongput đã vang lên trên vườn Trocadéro. Biểu diễn giữa quảng trường lộng lẫy, tiếng nước chảy từ đài phun nước đã hòa quyện vào tiếng đàn; tạo ra khung cảnh mê ly giữa đêm ánh sáng. Khung cảnh ấy không khác mấy với sao ngàn ở núi rừng Tây Nguyên và Việt Bắc. Các nghệ sĩ đã cố gắng để có được tiết mục trình diễn thăng hoa, giới thiệu âm nhạc của dân tộc Việt đến với bạn bè quốc tế. Marie Ann Trần, cô gái lai Việt đã hát tiếng Pháp mở đầu tiết mục Việt bằng một bài nhiều người Pháp yêu thích Hãy yêu đừng biết lý do. Cô hát với tâm trạng thật của chính đời mình. Màn múa võ Việt Nam do đội Thanh Long Võ Việt đã kết thúc chương trình Việt Nam. Tiết mục do các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên tại Pháp trình diễn. Khán giả vui, vỗ tay nhiệt liệt khi cậu bé lai Việt quật ngã một thanh niên to lớn hơn… 

Nỗ lực quảng bá văn hoá Việt tại Pháp - Anh 2

Nỗ lực quảng bá văn hoá Việt tại Pháp - Anh 3

Tiết mục trình diễn âm nhạc, võ thuật của Việt Nam

Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, khu vực gian hàng của Việt Nam luôn thu hút rất đông khán giả. Khán giả ngồi xem đông đến nỗi, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng sau khi lên phát biểu chúc mừng lễ hội và mời tất cả đến thăm Việt Nam, trở xuống cũng không có chỗ để ngồi thưởng thức chương trình. 

Nỗ lực quảng bá văn hoá Việt tại Pháp - Anh 4

Một trong những điểm nhấn của gian hàng Việt Nam là tổ chức chơi ô ăn quan, trưng bày đèn lồng

Nhân dịp lễ hội gần ngày Trung thu, để thu hút trẻ em, gian hàng của Việt Nam đã xin BTC được phép tổ chức trò chơi dân gian ô ăn quan và bán đèn lồng, góp phần lan toả các nét đẹp trong văn hoá Việt. Cũng trong dịp lễ, trà búp thơm ngon, đặc sản Việt Nam cũng đã được giới thiệu đến bạn bè quốc tế bởi chuyên gia về trả của Việt Nam.

“Đem chuông đi đánh xứ người” không phải đơn giản. Dù đây chỉ là hội chợ ẩm thực, nhưng các nghệ sĩ đều cố gắng để gây ấn tượng cho khán giả qua các tiết mục. Trình diễn một lần phải để khán giả nhớ mãi. Sự cố gắng ấy đã được đền bù bằng những tràng vỗ tay nhiệt liệt của du khách đến với lễ hội. Nhiều Việt Kiều xa quê lâu cũng đến xem chương trình đến để nghe nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.

TRẦN THU DUNG

Ý kiến bạn đọc