Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội

Thứ Năm 08/09/2022 | 14:57 GMT+7

VHO- UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội vừa khai mạc các hoạt động văn hóa “Tết Trung thu truyền thống năm 2022” tại phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) nhằm tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công - những người đã hết lòng với nghề truyền thống, lưu giữ các giá trị bản sắc của ngày Tết Trung thu cổ truyền.

Tết Trung thu truyền thống năm 2022 cũng là chơi ý nghĩa, bổ ích, thú vị dành cho các em thiếu nhi, giúp các em tìm hiểu, tương tác cùng các nghệ nhân và thợ thủ công về các đồ chơi truyền thống, tham gia vào các hoạt động trò chơi dân gian; góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa cổ truyền của cha ông, cũng như được sống trong không khí của Tết Trung thu truyền thống.

Tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, các nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề lân cận Hà Nội sẽ trưng bày, trình diễn giới thiệu các sản phẩm đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung thu như: Đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy…

Chuỗi hoạt động mang đến bầu không khí rộn rã của ngày Tết trung thu cổ truyền trên những khu phố cổ Hà Nội.

Tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình sắp đặt không gian gia đình Hà Nội đón Tết Trung thu truyền thống xưa: Trưng bày, giới thiệu mâm cỗ Trung thu truyền thống; trang trí đèn Trung thu; trưng bày bộ ảnh Trung thu phố cổ đầu thế kỷ XX của Trung tâm Thông tin Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Tại đình Kim Ngân, 42- 44 Hàng Bạc sẽ diễn ra triển lãm sắp đặt không gian giới thiệu các sản phẩm đồ chơi truyền thống trong dịp Tết Trung thu. Các nghệ nhân và thợ thủ công giới thiệu cách làm đồ chơi Trung thu truyền thống như: Con giống bột, đèn ông sao…

Trong  lễ khai mạc, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến là nghệ nhân cuối cùng còn lưu giữ nghề làm đồ chơi dân gian tại làng Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có cuộc giao lưu thú vị với các em thiếu nhi.

Đèn ông sao là một loại đồ chơi truyền thống bằng giấy dán vào khung tre, nứa được trẻ em rất yêu thích mỗi dịp Tết Trung thu. Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến lại rộn rã với những món đồ chơi dân gian, nào đèn ông sao, đèn con thỏ, con cá, con tôm, ông tiến sĩ giấy… Nghệ nhân này luôn nuôi hy vọng lưu giữ lại nét đẹp truyền thống dân tộc qua những món đồ chơi bằng tre nứa. Ngoài việc làm đèn tại nhà, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến thường tham gia lớp học hướng dẫn các tình nguyện viên và các em nhỏ làm đồ chơi truyền thống mỗi dịp Trung thu.

Thông qua hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống, BTC hy vọng góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa cổ truyền, đem đến cho các em thiếu nhi một không gian vui chơi bổ ích, thú vị trong dịp Tết Trung thu truyền thống.

HUYỀN ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top