Nhiều cơ thủ mạnh tham dự Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022

VHO- Diễn ra từ ngày 15 đến 18.9 tại Nhà Thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương, Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022 sẽ có sự tham dự của nhiều cơ thủ hàng đầu trong nước và các khách mời quốc tế, hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn.

Giải do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Bộ môn Billiards & Snooker Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức.

Nhiều cơ thủ mạnh tham dự Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022 - Anh 1

Trần Quyết Chiến là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Giải năm nay được trở lại sau một năm tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như do khó khăn trong di chuyển nên nhiều cơ thủ mạnh không đăng ký ghi danh tham dự. Tuy vậy, Ban tổ chức vẫn rất nỗ lực trong việc duy trì để tạo sân chơi cho các cơ thủ, góp phần phát triển phong trào Billiards trong nước.

Trong năm thứ 10 được tổ chức, giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương có sự tham dự của hơn 60 tay cơ, trong đó có 3 cơ thủ khách mời quốc tế tranh tài. Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn khi có sự tham dự của nhưng tay cơ hàng đầu Việt Nam như: Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đức Anh Chiến, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Trần Thanh Tự, Mã Xuân Cường, Dương Anh Vũ,  Bao Phương Vinh hay Chiêm Hoàng Thái. Trong đó, đáng chú ý nhất là cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến hiện đang xếp hạng 4 thế giới. Cơ thủ sinh năm 1984 đang có phong độ ấn tượng trong thời gian qua khi giành ngôi á quân World Cup chặng Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), vào vòng 1/8 World Cup chặng Las Vegas (Mỹ) và TP.HCM, cũng như giành HCV SEA Games 31. Ngoài ra Quyết Chiến còn đại diện cho Việt Nam tham dự World Games tại Mỹ hồi tháng 7. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Quyết Chiến là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022.

Theo Ban tổ chức, nét mới của giải năm nay là Vòng loại được tổ chức thi đấu theo thể thức 2 lần thua, 30 điểm đồng lượt cơ. Từ Vòng loại trực tiếp, 32 tay cơ thi đấu loại trực tiếp 40 điểm đồng lượt cơ. Tổng giải thưởng của giải lên đến gần 300 triệu đồng với giải nhất 60 triệu đồng, giải nhì 30 triệu, đồng giải ba 15 triệu đồng và các giải phụ khác.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc