Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

TP.HCM kỷ niệm “Ngày Sơ cấp cứu thế giới” năm 2022

Thứ Sáu 09/09/2022 | 16:43 GMT+7

VHO - Ngày 9.9, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức kỷ niệm “Ngày Sơ cấp cứu thế giới” với những hoạt động giao lưu, trao tặng khen thưởng đến cá nhân, tập thể điển hình tích cực công tác sơ cấp cứu, ra mắt Đội Sơ cấp cứu lưu động cấp Thành phố, Quận 8 đồng thời thao diễn kỹ năng sơ cấp cấp cứu của giáo viên và học sinh.

Nghi thức ra mắt các đội Sơ cấp cứu lưu động

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố trực thuộc Thành Hội cho biết, trung bình mỗi năm, tình nguyện viên sơ cấp cứu và tình nguyện viên tại các “Điểm sơ cấp” đã thực hiện sơ cứu ban đầu được trên 1.000 trường hợp tai nạn, chuyển đến các bệnh viện trên 100 trường hợp. Hằng năm Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu Thành phố và tình nguyện viên sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và TP Thủ Đức tham gia cùng với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa thiên tai thực hiện diễn tập tại địa phương với các tình huống giả định như cháy nổ Siêu thị, khu đô thị, chợ, trường học, bệnh viện, tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2025 về chỉ tiêu “Mỗi Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành thành lập 1 Đội sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và Phòng ngừa, ứng phó thảm họa”, tại Lễ kỷ niệm “Ngày sơ cấp cứu thế giới” năm 2022, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP đã thành lập và mắt “Đội sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và Phòng ngừa, ứng phó thảm họa - Lưu động cấp Thành phố”, “Đội sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và Phòng ngừa, ứng phó thảm họa - Lưu động Quận 8”. 

Học sinh TP.HCM thao tác kỹ năng sơ cấp cứu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn chia sẻ, “Từ đại nạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua tại TP.HCM cũng như các tai nạn gây tử vong, thương tích từ việc đổ gãy cây xanh, tai nạn giao thông, hỏa hoạn, đuối nước trên địa bàn Thành phố  nói riêng và cả nước nói chung, tôi kiến nghị các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức về sơ cấp cứu và tạo điều kiện phối hợp Hội Chữ thập đỏ, ngành y tế xây dựng hệ thống, mạng lưới công tác sơ cấp cứu một cách tốt nhất để khi có các sự cố, tai nạn đáng tiếc xảy ra sẽ kịp thời sơ cứu trước khi chuyển về các cơ sở y tế. 

Mỗi người dân nhất là thanh thiếu niên cần tìm hiểu và tham gia các lớp hướng  dẫn kỹ năng sơ cấp cứu để tự cứu mình và giúp đỡ mọi người khi tiếp cận các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Rất mong, Sở Y tế, Thành đoàn, Hội Tin học, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP để xây dựng từng địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị an toàn, tạo cho bất cứ ai đang sinh sống, làm việc, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố có cảm giác bình an, mọi người đều quan tâm giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, nâng cao kiến thức sơ cấp cứu để cứu mình, cứu người và đó là kỹ năng sống cần thiết trong đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Nhằm ghi nhận và động viên lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ hoạt động về sơ cấp cứu, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tặng Giấy khen đến 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động sơ cấp cứu.

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top