U20 Việt Nam phải luôn thi đấu vì màu cờ sắc áo

VHO- Đó là mong muốn của Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Cao Văn Chóng trong buổi gặp gỡ các thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam tại Bình Dương vào sáng nay 11.9, một ngày trước khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam lên đường sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023.

 U20 Việt Nam sau thời gian tập trung tập luyện tại Hà Nội đã vào Bình Dương từ ngày 9.9, trước khi toàn đội lên đường vào sáng mai 12.9.

U20 Việt Nam phải luôn thi đấu vì màu cờ sắc áo - Anh 1

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (trái) gặp gỡ U20 Việt Nam trước ngày lên đường sang Indonesia

Trong buổi gặp gỡ các thành viên U20 Việt Nam trước ngày lên đường làm nhiệm vụ tại Indonesia, Phó Chủ tịch VFF - Cao Văn Chóng nhắc nhở toàn đội trong quá trình thi đấu phải tuân thủ điều lệ giải và quy định về phòng chống dịch bệnh của nước chủ nhà. “Lúc này, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan. Vì vậy, tôi mong ban huấn luyện và các cầu thủ cần tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi sang Indonesia dự giải. Ngoài ra, đề nghị toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy hình ảnh tốt đẹp, vì màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam”, ông Cao Văn Chóng cho biết.

Đại diện đội tuyển U20 Việt Nam, Trưởng đoàn ông Dương Nghiệp Khôi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo VFF và Bình Dương, đồng thời hứa sẽ cùng Ban huấn luyện quan tâm, chăm sóc để toàn đội thi đấu tốt nhất, đạt thành tích cao tại giải.

U20 Việt Nam phải luôn thi đấu vì màu cờ sắc áo - Anh 2

U20 Việt Nam đang cố gắng tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho giải

Lúc 6 giờ sáng mai 12.9, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ phải trải qua hai chặng bay để đến địa điểm thi đấu của giải là SVĐ Gelora Bung Tomo tại Benowo, Surabaya, Đông Java, Indonesia. nói. Trước khi di chuyển sang đất nước vạn đảo dự giải, toàn bộ các thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tại Vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hong Kong Trung Quốc, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14.9 gặp U20 Hong Kong Trung Quốc, 16.9 gặp U20 Timor Leste và 18.9 gặp U20 Indonesia; các trận đấu diễn ra tại SVĐ Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc