Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lo sợ xây dựng khu hạ tầng ảnh hưởng đến di tích cầu ngói Thanh Toàn

Thứ Tư 14/09/2022 | 10:43 GMT+7

VHO- Chưa được thông qua quy hoạch cũng như chưa có văn bản thỏa thuận của cơ quan chức năng liên quan, nhưng UBND huyện Phú Vang đã cho triển khai dự án hạ tầng khu quy hoạch Sư Lỗ, xã Phú Hồ. Điều đáng nói, một phần diện tích của khu vực này nằm gần di tích quốc gia cầu ngói Thanh Toàn.

 Khu vực ruộng lúa đối diện di tích cầu ngói Thanh Toàn mà UBND huyện Phú Vang muốn triển khai hạ tầng khu dân cư khiến nhiều người lo sợ phá vỡ cảnh quan

Nhiều ý kiến lo sợ, việc triển khai phân lô, bán nền ở đây sẽ dẫn đến tình trạng xây dựng lộn xộn, ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian chung của di tích cũng như phá vỡ quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng ở Thanh Toàn mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng. Theo thông tin chúng tôi có được, tháng 11.2020, UBND huyện Phú Vang đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ. Tiếp đó, huyện này cũng có văn bản gửi các Sở, ngành để lấy ý kiến về quy hoạch nói trên.

Khu vực quy hoạch này có quy mô 23,5 ha, gồm đất dịch vụ du lịch thương mại, đất ở, đất hạ tầng kỹ thuật, đất công viên cây xanh theo quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương lập đồ án quy hoạch dọc sông Như Ý, sau khi có báo cáo đánh giá nội dung quy hoạch dọc sông Như Ý, đánh giá nội dung đề xuất lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn Sư Lỗ Thượng đảm bảo phù hợp quy hoạch thì mới thống nhất chủ trương cho phép UBND huyện Phú Vang tổ chức thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân cư Sư Lỗ Thượng. Tháng 6.2021, Sở Xây dựng cũng có văn bản trả lời UBND huyện Phú Vang đề nghị lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư Sư Lỗ Thượng sau khi đồ án quy hoạch sông Như Ý được phê duyệt để đảm bảo phù hợp với các định hướng quy hoạch của tỉnh. Thế nhưng đầu năm 2022, UBND huyện Phú Vang vẫn rầm rộ triển khai các hạng mục hạ tầng ở khu vực quy hoạch điểm dân cư Sư Lỗ Thượng. Tại hiện trường, đơn vị thi công đã đắp một đoạn đường thuộc đường trục chính khu quy hoạch Sư Lỗ.

Theo nhiều người dân ở Thủy Thanh, khu vực triển khai quy hoạch khu dân cư ở thôn Sư Lỗ Thượng gần với di tích quốc gia cầu ngói Thanh Toàn, trong đó có một phần ruộng lúa nằm đối diện rất gần với cầu ngói. Việc xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền ở đây dễ dẫn đến nguy cơ phá vỡ cảnh quan di tích, ảnh hưởng đến không gian chung về điểm đến du lịch cộng đồng mà địa phương đang xây dựng và phát triển. Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh bày tỏ quan điểm: Di tích cầu ngói Thanh Toàn là di tích cấp quốc gia, là của cả tỉnh chứ không riêng gì của xã Thủy Thanh hay xã Phú Hồ, nên cần phải cẩn trọng khi quy hoạch các khu vực giáp ranh. Nếu phía đối diện bên kia (khu vực quy hoạch đối diện với di tích cầu ngói qua sông Như Ý) làm hạ tầng, nhà cửa mọc lên thì chắc chắn phá vỡ cảnh quan chung của di tích này.

Được biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có công văn 6633/UBND-QHXT ngày 28.6 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo bổ sung phạm vi khu vực phía Tây (tức ruộng lúa phía đối diện di tích cầu ngói Thanh Toàn) vào nghiên cứu tổng thể với việc hình thành khu đô thị mới Phú Hồ với mục tiêu hình thành khu công viên đặc sắc, điểm nhấn cảnh quan đô thị kết nối chuyển tiếp từ TP Huế về Phú Hồ; đồng thời khu vực này cũng đã được nghiên cứu bổ sung chức năng thoát lũ khi mở rộng lòng sông Như Ý. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Vang nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo, không tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, phân lô ở khu vực nói trên. 

 SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top