Đội tuyển Nga bị cấm dự EURO 2024

VHO- Bóng đá Nga tiếp tục phải nhận lệnh cấm từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Mới nhất, đội tuyển Nga đã bị tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu cấm tham dự EURO 2024 diễn ra tại Đức.

Trong thông báo vào khuya 20.9, UEFA xác nhận bóng đá Nga đang chịu lệnh cấm, do đó đội tuyển Nga sẽ không được đưa vào lễ bốc thăm vòng loại EURO 2024.

Đội tuyển Nga bị cấm dự EURO 2024 - Anh 1

Tuyển Nga sẽ vắng mặt tại EURO 2024

"Các đội bóng của Nga đều đang bị đình chỉ thông qua một quyết định từ tháng 2. Do đó, đội tuyển Nga sẽ không thể góp mặt tại vòng loại EURO 2024", trang chủ của UEFA thông báo. Như vậy, tuyển Nga sẽ có lần đầu vắng mặt tại EURO kể từ năm 2000. Từ đó đến nay, "Những chú gấu" đã dự 5 kỳ EURO liên tiếp, với đỉnh cao là vị trí thứ 3 tại giải đấu được tổ chức ở Thụy Sĩ và Áo năm 2008.

Trước đó, đội tuyển Nga và các câu lạc bộ của nước này đã bị UEFA cấm thi đấu quốc tế vào đầu năm nay (từ tháng 2.2022). Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã loại tuyển Nga tại vòng đấu vớt, giúp tuyển Ba Lan giành vé dự World Cup 2022. Như vậy EURO 2024 là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp mà đội tuyển Nga bị cấm tham dự do căng thẳng với Ukaine. Cũng trước đó, đội tuyển nữ của Nga cũng bị loại khỏi EURO 2022. Ngoài ra, câu lạc bộ Spartak Moscow cũng bị truất quyền thi đấu, ngay trước khi gặp Leipzig ở vòng 1/8 Europa League mùa giải 2021-2022.

Vòng chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra từ ngày 14.6 đến 14.7.2024 do Đức làm chủ nhà. Vòng loại có 53 đội tuyển được chia vào 7 bảng với mỗi bảng 5 đội và 3 bảng có 6 đội. 10 đội đứng đầu mỗi bảng, và 10 đội nhì bảng giành vé vào vòng chung kết. Ba suất còn lại sẽ được quyết định qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3.2024.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc