Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bước vào một mùa ươm mầm tài năng âm nhạc mới

Thứ Tư 21/09/2022 | 13:05 GMT+7

VHO – Sáng nay 21.9, trong không khí tưng bừng, náo nức của một năm học mới sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid – 19, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Học viện) đã chính thức khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao bằng tốt nghiệp, bằng thạc sĩ, tiến sĩ cho các học viên Học viện. Ảnh: Hoàng Anh

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, với hơn 60 năm phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các cán bộ viên chức Học viện đã nỗ lực hết mình để xây đắp nên một nền âm nhạc chuyên nghiệp đỉnh cao; có một cơ sở đào tạo và biểu diễn khang trang, hiện đại vào bậc nhất ở VN và mang tầm quốc tế; nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL ghi nhận và trao tặng huân huy chương và các phần thưởng cao quý khác.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể thuộc Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hai năm học liên tục (2019 -2020 và 2020 - 2021). Ảnh: Hoàng Anh

Trong buổi lễ khai giảng này, thay mặt Ban lãnh đạo, các thầy cô giao, cán bộ viên chức Học viện, PGS.TS Lê Anh Tuấn chúc mừng các em học sinh bước vào năm học mới sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam, đó là truyền thống hiếu học. Các em cần chủ động, sáng tạo và cần có khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức của âm nhạc.

“Để trở thành những nghệ sĩ, những nhà hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp; để chinh phục được những đỉnh vinh quang trong âm nhạc chuyên nghiệp là điều không hề dễ, nó đòi hỏi ở các em ngay từ khi bước vào mái trường này đã phải xác định con đường đi của mình. Một con đường không hề có thảm hoa rực rỡ mà nó sẽ đầy chông gai, khó nhọc, đòi hỏi ở các em sự kiên trì, chăm chỉ khổ luyện thì mới hy vọng có được ánh hào quang phía trước. Thầy hy vọng vào ý trí, nghị lực phấn đấu của các em cùng với năng khiếu, tài năng đã tiềm ẩn trong những tâm hồn, trái tim của các em. Với sự giúp đỡ đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ giảng viên Học Viện, trong tương lai không xa nền âm nhạc nước nhà sẽ có được những tài năng âm nhạc không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vươn xa tầm quốc tế”, PGS.TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân Học viện  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hai năm học liên tục (2019 -2020 và 2020 - 2021). Ảnh: Hoàng Anh

Em Nguyễn Thị Thảo Nhi, sinh viên ĐH3, khoa Thanh Nhạc rất vinh dự được đại diện cho các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại Học viện phát biểu và thể hiện niềm vui, niềm tự hào to lớn trong ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023. “Với em Học viện giống như một miền đất hứa, mà để đến được với nó, em cũng như các bạn học sinh - sinh viên phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Điều đó càng khiến em thêm tự hào khi là một trong những sinh viên của Học viện. Với lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện đã có một bề dày thành tích, đặc biệt đây là một trong những cái nôi đào tạo những nghệ sỹ tài ba, xuất sắc. Chính vì thế, em thêm tự hào và tin tưởng hơn khi được học tập và rèn luyện tại môi trường này. Khoảng thời gian đầu bước chân vào Học viện, em không khỏi bỡ ngỡ, xa lạ, tự ti về ngoại hình cũng như khả năng của mình. Tuy nhiên sự rụt rè, tự ti ấy nhanh chóng mất đi chính nhờ sự gần gũi, quan tâm, sát cánh của những người thầy, người cô hết sức tận tâm với nghề, tận tụy với sinh viên, sự hòa đồng, nhiệt tình của các anh chị khóa trên,…những điều đó dần giúp em lấy lại sự tự tin, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới”, Nguyễn Thị Thảo Nhi chia sẻ.

Nguyễn Thị Thảo Nhi rất tự hào về Học viện, về những giá trị mà Học viện đã mang đến cho sinh viên trường, cho cộng đồng và cho xã hội. Hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện đã ghi dấu bằng những trang sử vẻ vang. Ngày hôm nay, chúng em xin hứa sẽ góp phần tiếp nối truyền thống hào hùng của Học viện thông qua học tập và tu dưỡng.

THANH NGỌC

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top