Đội huyền thoại Dortmund thắng đậm trong trận đấu thiện nguyện của chiến dịch Truc Love

VHO- Là hoạt động chính nằm trong chiến dịch True Love nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM, tối 28.9 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), trận bóng đá đặc biệt đã diễn ra giữa đội hình huyền thoại của CLB Borussia Dortmund và đội các ngôi sao Việt Nam (Vietnam All Stars). Kết quả, đại diện nước Đức đã giành chiến thắng 4-1.

Trận đấu đặc biệt trên sân Thống Nhất thu hút đông đảo người hâm mộ, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến các ngôi sao một thời của đội bóng danh tiếng nước Đức - CLB Borussia Dortmund so tài với các cựu cầu thủ, các cầu thủ đương đại và các ngôi sao giải trí bên phía Vietnam All Stars thi đấu.

Đội huyền thoại Dortmund thắng đậm trong trận đấu thiện nguyện của chiến dịch Truc Love - Anh 1

Đội huyền thoại Dortmund (áo vàng) thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: An Quốc

Và tất cả không phải thất vọng khi các danh thủ một thời của Borussia Dortmund đã xuất hiện như Roman Weidenfeller, Julio Cesar, Dede, Marcel Schmelzer, Norbert Dickel, Evanilson, Kevin Grosskreutz, Joerg Heinrich, Jan Koller, David Odonkor, Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Miroslav Stevic, Roman Weidenfeller, Ibrahim Tanko, Mladen Petric và Mohamed Zidan. Bên kia chiến tuyến, đội Vietnam All Stars có sự hiện diện của rất nhiều danh thủ như Huỳnh Đức, Minh Quang, Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Như Thành đã kết hợp cùng các ngôi sao đương thời như Hùng Dũng, Ngọc Hải, Văn Hậu, bên cạnh nghệ sỹ giới showbiz như ca sĩ Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, Subin Hoàng Sơn, Ngọc Minh Idol,… Kết quả cuối cùng, đội huyền thoại Dortmund thắng đậm 4-1. Những người ghi bàn cho đội bóng nước Đức là Mladen Petric (cú đúp), David Odonkor và Zidan, người ghi bàn danh dự cho Vietnam All Stars là cựu tuyển thủ Lê Công Vinh.

Trận đấu này là hoạt động nằm trong chiến dịch True Love: “Tình yêu đích thực - Hướng tới tương lai” do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, CLB Borussia Dortmund, Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức, nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Trước khi diễn ra trận đấu thiện nguyện, Ban tổ chức đã bán đấu giá một số vật phẩm như chiếc áo thi đấu của tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh, chiếc áo đấu của Borussia Dortmund, cùng một số sản phẩm khác. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đã chung tay đóng góp vào quỹ để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc