Di tích, cơ sở thờ tự ở huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng do bão số 4

VHO- Theo Phòng VHTT huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), do bão và hoàn lưu số 4 quá mạnh, diễn biến phức tạp nên các di tích, cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất.

Di tích, cơ sở thờ tự ở huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng do bão số 4 - Anh 1

Di tích, cơ sở thờ tự ở huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất

Qua rà soát, hầu hết cây cảnh quan, cây di sản tại các di tích, danh lam thắng cảnh tại các cơ sở thờ tự và các công trình công cộng (công viên, quảng trường, vườn hoa) trên địa bàn huyện đều bị gãy và đổ hoàn toàn. Đối với các di tích, danh lam thắng cảnh và các cơ sở thờ tự tuy được chằng chống, nhưng do bão và hoàn lưu bão quá mạnh, diễn biến phức tạp nên một số di tích bị tốc mái ngói, đổ gãy phù điêu long châu trên mái đình, miếu, hỏng cửa. Cụ thể: Sở Đại Dương bị đổ gãy phù điêu long châu trên mái, Nhà trưng bày bộ xương cá ông tốc mái hơn 30m2, Dinh Đụn gãy đổ phù điêu hoa văn trên mái. Ngoài ra, các biển di tích, biển chỉ dẫn du lịch đều bị đổ gãy.

Được biết, huyện đảo Lý Sơn là địa phương thiệt hại nặng do bão số 4, có 250 nhà dân bị tốc mái, dưới 30%. 70 ha diện tích hành vụ hè – thu bị thiệt hại 100%. Hệ thống cây xanh cảnh quan trên địa bàn huyện bị đổ ngã thiệt hại 70%. Nhiều công trình kênh mương thoát nước nội đồng và đường tuyến mương bị phá vỡ, bồi lấp. Hệ thống giao thông đường cơ động phía Đông Nam đảo bị sóng đánh làm hư hỏng một số điểm cống thoát nước, bong tróc mặt đường, đồng thời sóng lớn cũng đẩy một lượng đá sạn đẩy lên mặt đường làm ách tắc giao thông, cùng các thiệt hại điện chiếu sáng, panô áp phích khác… Tổng thiệt hại do bão số 4 gây ra ở Lý Sơn ước gần 63 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích tập trung kiểm kê, giúp dân khắc phục hậu quả, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom cây xanh ngã đổ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc