Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Chủ Nhật 02/10/2022 | 11:05 GMT+7

VHO- Ngày 2.10, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2022 đã chính thức diễn ra và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. 4 gương mặt xuất sắc bước vào trận Chung kết là Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội  - Amsterdam, Hà Nội).

Ở phần thi Khởi động, 4 thí sinh sẽ bấm chuông liên tục để giành quyền trả lời câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Với tính chất gay cấn, thí sinh phải nhanh tay để bấm chuông, tương quan điểm số của 4 nhà leo núi liên tục thay đổi. Kết quả, thí sinh Nguyên Vũ tạm dẫn đầu với số điểm 75. Các thí sinh Nguyên Sơn, Anh Đức và Đình Tùng về sau lần lượt với các điểm số 50, 40 và 30 điểm.

Kết thúc phần thi Khởi động, Nguyên Vũ tạm dẫn đầu với 75 điểm

Sang đến phần thi Vượt chướng ngại vật, với tính chất của trận Chung kết năm, các thí sinh đều bị làm khó bởi chướng ngại vật được đưa ra đưa ra. Ô chữ của chung kết năm có 16 chữ cái. Bất ngờ đến khi dù hàng ngang đầu tiên chưa được lật mở, Đình Tùng đã bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật. Tuy nhiên, câu trả lời “phát triển bền vững” của Đình Tùng chưa phải là đáp án và thí sinh phải tạm dừng cuộc chơi. Cuộc đua tiếp tục với 3 nhà leo núi còn lại. Phải đến câu hỏi lật mở mảnh ghép chính của hình ảnh chướng ngại vật, thí sinh Nguyên Sơn mới vượt chướng ngại vật thành công với đáp án “tiêu lệnh chữa cháy”. Sau vòng thi thứ 2, Nguyên Vũ tiếp tục dẫn đầu với 105 điểm. Nguyên Sơn xếp sau với 70 điểm. Anh Đức có 50 điểm và Đình Tùng 30 điểm.

Nguyên Sơn xuất sắc giải được phần thi Vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên, Nguyên Vũ vẫn là thí sinh tạm dẫn đầu sau 2 vòng thi

Phần thi Tăng tốc chứng kiến cuộc bứt tốc khi là cuộc so tài của 4 thí sinh về khả năng tư duy, xâu chuỗi dữ liệu, đánh máy nhanh và chính xác; hướng đến giành tối đa 40 điểm cho mỗi câu hỏi. Trải qua 4 câu hỏi, “ông vua Tăng tốc” của Olympia năm thứ 22 Nguyên Vũ tiếp tục chứng minh thực lực xứng với biệt danh. Kết thúc phần thi, Nguyên Vũ vẫn tạm giữ ngôi dẫn đầu bằng điểm số 175. Nguyên Sơn là thí sinh có điểm số cao thứ 2 với 140 điểm. Trong khi đó, Anh Đức tăng tốc thành công với 130 điểm. 90 là điểm số của Đình Tùng.

Kết thúc phần thi tăng tốc, số điểm của các thí sinh có sự thay đổi đáng kể

Chạy nước rút với phần thi Về đích, theo luật, thí sinh tạm dẫn đầu Nguyên Vũ bước lên về đích đầu tiên. Nam sinh đến từ Trường THPT Bắc Duyên Hà có sự lựa chọn an toàn với 3 câu hỏi 20 điểm. Nguyên Vũ đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, không thành công ở câu thứ 2 với ngôi sao hy vọng và không thể giành điểm ở câu cuối cùng. Số điểm của Nguyên Vũ không thay đổi sau phần về đích của mình.

Nguyên Sơn là thí sinh về đích thứ 2. Nguyên Sơn lựa chọn gói câu hỏi 20, 30 và 20 điểm. Nhờ chiến thuật đặt ngôi sao hy vọng hợp lý và thành công, cậu rút ngắn khoảng cách điểm số với người dẫn đầu xuống chỉ còn 5 điểm. Thậm chí, có lúc Nguyên Sơn đã vươn lên dẫn đầu với điểm số 185 nhờ bấm chuông “cướp điểm” thành công của thí sinh Đình Tùng.

Chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 22 là thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình)

Về phần Anh Đức, khi lựa chọn gói câu hỏi 20, 30 và 30, cậu không thành công ở cả 3 cơ hội. Chàng trai còn lại 75 điểm. Về đích cuối cùng là thí sinh Đình Tùng, nam sinh chỉ giành điểm ở duy nhất câu hỏi liên quan đến lịch sử với điểm số 20. Với 2 câu còn lại, Đình Tùng không trả lời chính xác. Đặc biệt ở câu hỏi cuối cùng, Nguyên Vũ đã xuất sắc giành điểm để trở thành tân vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sau khi giành quyền trả lời thành công, chính xác từ Đình Tùng. Kết quả chung cuộc, chàng trai quê lúa Thái BìnhNguyên Vũ giành vòng nguyệt quế với điểm số 205.

Kết thúc 22 mùa thi, Đường lên đỉnh Olympia là chương trình truyền hình có tuổi đời lâu nhất của Đài truyền hình Việt Nam. Mỗi năm, 144 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 4 thí sinh tranh tài ở trận Chung kết. Duy nhất năm thứ 9, cuộc thi thay đổi format khi có tới 5 thí sinh thi Chung kết. Nhà leo núi giành vòng nguyệt quế sẽ nhận được học bổng 40.000 USD, người về nhì và ba lần lượt có tiền thưởng 100 triệu đồng, 50 triệu đồng. Theo thông tin từ BTC, ngay sau khi năm thứ 22 khép lại, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ tiếp tục với chặng  hành trình tìm ra nhà vô địch mới.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top