Indonesia: Bạo loạn trong trận bóng đá khiến 130 người thiệt mạng

VHO- Vụ bạo loạn trong một trận đấu bóng đá ở Malang, Đông Java (Indonesia) vào tối 1.10 đã làm 130 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương.

Báo chí Indonesia đưa tin, trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya ở vòng 11 của giải VĐQG Indonesia mùa 2022/23 kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Persebaya Surabaya. Nhưng sau trận đấu này là thảm kịch khi xảy ra vụ bạo loạn khiến 130 người chết và rất nhiều người khác bị thương.

Indonesia: Bạo loạn trong trận bóng đá khiến 130 người thiệt mạng - Anh 1

Vụ bạo loạn được xem là thảm kịch của bóng đá Indonesia

Thảm kịch bắt đầu khi khi hàng nghìn người hâm mộ Arema lao vào sân sau khi đội của họ thua cuộc. Các cầu thủ Persebaya ngay lập tức rời sân, nhưng một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân cũng bị tấn công. Vụ xô xát xảy ra đến mức không thể kiểm soát, cảnh sát đã dùng hơi cay về phía những CĐV quá khích, khiến rất nhiều người đã bị ngạt khí và nằm bất tỉnh.

Theo CNN Indonesia, cuộc bạo loạn trong trận đấu giữa Arema FC và Persebaya tối 1.10 khiến 127 người thiệt mạng, số người chết đã tăng lên 130 người vào sáng nay 2.10. Giới chức Indonesia cũng khẳng định sẽ điều tra vấn đề sử dụng hơi cay của cảnh sát trong cuộc bạo loạn. Theo báo chí Indonesia, đây là nguyên nhân khiến CĐV hoảng loạn, chen lấn và giẫm đạp lên nhau dẫn đến số người chết tăng mạnh.

Ngay sau vụ bạo loạn, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã lập tức thành lập một nhóm điều tra. Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan cho biết PSSI lấy làm tiếc về vụ việc này: “Chúng tôi xin lỗi và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân cùng tất cả các bên về vụ việc. PSSI đã nhanh chóng thành lập một cuộc điều tra và ngay lập tức tới Malang".

Theo PSSI, tất cả các trận đấu còn lại của BRI Liga 1 (giải VĐQG Indonesia) dự kiến ​​diễn ra trong tuần này đã bị đình chỉ sau sự cố, đồng thời xác nhận Arema sẽ không tổ chức bất kỳ trận nào nữa trong phần còn lại của mùa giải.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc