Khởi tranh Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2022

VHO- Diễn ra từ ngày 6 đến 12.10 tại Bình Phước, Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2022 có sự tham dự của gần 70 kỳ thủ đến từ 10 đơn vị có phong trào mạnh như: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ninh, CLB Bình Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang và Hà Nội.

Tại giải, các kỳ thủ thi đấu các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ truyền thống. Trong đó, cờ tiêu chuẩn mỗi bên được 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ nhanh mỗi bên được 15 phút và được cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ chớp mỗi bên được 5 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ truyền thống mỗi bên được 60 phút hoàn thành ván, 5 phút cuối không phải ghi biên bản.

Khởi tranh Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2022 - Anh 1

Giải là sự chuẩn bị của cờ tướng Việt Nam cho sân chơi thế giới

Giải hứa hẹn diễn ra những ván đấu hấp dẫn khi có sự tham dự của nhiều tuyển thủ đang tập trung ĐTQG chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra vào cuối tháng này tại Malaysia như Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước), Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt (TP.HCM), Lại Lý Huynh (Bình Dương) ở bảng nam; Nguyễn Hoàng Yến, Trần Tuệ Doanh (TP.HCM), Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh), Lê Thị Kim Loan (Hà Nội) ở bảng nữ.

Ở ngày thi đấu đầu tiên 6.10, các kỳ thủ đã hoàn thành 6/7 ván cờ nhanh. Ở bảng nam, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh nắm chắc HCV cá nhân khi toàn thắng và có được 6 điểm ở 6 ván cờ nhanh. Trong khi đó tại bảng nữ, Nguyễn Thị Phi Liêm (Hà Nội) cũng nắm chắc HCV khi được 5,5 điểm sau 6 ván, hơn người xếp thứ hai Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) 1 điểm trong khi nội dung này chỉ còn 1 ván đấu.

Hôm nay 7.10, các kỳ thủ thi đấu ván cuối cờ nhanh, sau đó giải diễn ra các ván đấu cờ chớp.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc