Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mưa lớn kéo dài, Bình Định khẩn cấp di dời dân

Thứ Ba 11/10/2022 | 18:19 GMT+7

VHO - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nhiều địa phương, chính quyền đang khẩn trương thực hiện các biện pháp di dời các hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS Bình Định kiểm tra tại điểm sạt lở suối Tình Cảm, xã An Quang đi xã An Toàn

Theo Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS huyện An Lão, mưa lớn đã khiến cho 4 hộ dân tại thôn 2, thôn 4, thôn 5 xã An Vinh bị sạt lở đất. Trong đó, hộ ông Đinh Văn Vinh ở thôn 5 có nguy cơ sạt lở mức độ nguy hiểm. Địa phương đang khẩn trương di dời người và tài sản hộ ông Vinh đến nơi an toàn.

Ghi nhận tại tuyến đường quanh hồ Đồng Mít đoạn qua xã An Vinh cũng xảy ra tình trạng đất, đá từ taluy dương lăn xuống đường. Đến thời điểm này, các cơ quan quan chức năng đã cho lực lượng lập chốt chặn tại khu vực cầu Hlong Hoai, thôn 1 để ngăn người dân hạn chế lưu thông qua lại.

Trong khi đó, tại tuyến đường xã An Quang đi xã An Toàn đoạn khu vực suối Tình Cảm (xã An Quang) bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện, taluy âm hở hàm ếch ăn sâu vào đường bê tông khiến đất đá, cây cối ở taluy tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Được biết đây là tuyến duy nhất nối thôn 3, thôn 5 thuộc xã An Quang và xã An Toàn với trung tâm huyện An Lão nên việc đi lại của bà con hiện giờ khó khăn.

Sạt lở taluy âm hở hàm ếch ăn sâu vào đường bê tông gây ách tắc giao thông

Ông Đinh Văn Nớ, Chủ tịch UBND xã An Quang thông tin, hiện nay đã bố trí lực lượng xuống túc trực, chốt chặn không cho phương tiện giao thông qua lại tại tuyến đường bị sạt lở này.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNTBình Định cho biết: Đoàn công tác Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh đã tiến hành kiểm tra hiện trường sạt lở ở huyện An Lão. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đề nghị huyện An Lão tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lớn, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. “Các điểm sạt lở trên địa bàn huyện An Lão đã được khắc phục tạm thời. Tại các khu vực sạt lở nặng, lực lượng của An Lão đã cho dựng rào chắn để ngăn người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm này”, ông Phúc nói.

Tuyến đường Hải Giang đi xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng

Đến chiều tối 11.10, mưa tiếp tục xuất hiện lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện tại, tuyến đường Hải Giang đi xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng. Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho hay, vị trí sạt lở đất xuất hiện tại con đường mới được mở rộng đi về xã, nhiều khối lượng đất đá đã tràn xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“UBND xã đã báo cáo cho các cơ quan chức năng, sớm có biện pháp khắc phục đoạn sạt lở nói trên để người dân yên tâm lưu thông qua tuyến đường này trong mùa mưa lũ”, ông Thắng nói.

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top