Tuyển nữ Việt Nam tụt hạng nhưng vẫn là số 1 Đông Nam Á

VHO- Tại bảng xếp hạng các đội tuyển bóng nữ tháng 10 năm 2022 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố vào tối nay 13.10, đội tuyển nữ Việt Nam dù tụt 1 bậc nhưng vẫn tiếp tục là đội bóng có thứ hạng cao nhất tại Đông Nam Á.

Trong 2 tháng qua, tuyển nữ Việt Nam không thi đấu trận đấu quốc tế nào nên không có biến động về điểm số. Việc đội tụt hạng là do thay đổi thứ hạng của các đội tuyển xếp trong nhóm.

Tuyển nữ Việt Nam tụt hạng nhưng vẫn là số 1 Đông Nam Á - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam sẽ biết các đối thủ chung bảng tại World Cup nữ 2023 vào ngày 22.10 tới

Cụ thể, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang có được 1642,66 điểm nhưng do đội tuyển nữ Ukraine được cộng 1,51 điểm và tăng 1 bậc, chiếm vị trí 33 thế giới đồng thời đẩy Việt Nam xuống hạng 34 thế giới.

Dù tụt 1 bậc nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nằm trong nhóm đầu châu lục và là số 1 khu vực. Cụ thể, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung đang xếp hạng 6 châu Á sau CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuyển Việt Nam tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á, xếp thứ hai là tuyển Thái Lan với vị trí 41 thế giới, hạng ba thuộc về tuyển Myanmar (48 TG), các vị trí tiếp theo lần lượt là Philippnies (53 TG), Lào (85 TG), Malaysia (89 TG), Indonesia (97 TG),…

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết World Cup nữ 2023 (thi đấu từ ngày 20.7 đến 20.8 tại 2 quốc gia là New Zealand và Australia) sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày 22.10 tới. Bảng xếp hạng FIFA tháng 10.2022 có ý nghĩa quan trọng với các đội tuyển giành quyền dự VCK World Cup 2023 khi Ban tổ chức sẽ dùng thứ hạng này để phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm. Với vị trí 34 như hiện tại, tuyển nữ Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 3.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc