Cờ vua Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải trẻ châu Á

VHO- Tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022 đang diễn ra ở Bali, Indonesia, các kỳ thủ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi giành được 5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ cá nhân, qua đó dẫn đầu nội dung cờ nhanh.

Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022 thi đấu đến hết ngày 22.10 có sự tham dự 451 kỳ thủ đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam với 98 kỳ thủ tham gia thi đấu tất cả các nhóm tuổi nam và nữ U8, 10, 12, 14, 16,18.

Cờ vua Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải trẻ châu Á - Anh 1

Giải đấu là dịp cọ xát lý tưởng cho các kỳ thủ Việt Nam. Ảnh: VNC

Giải gồm 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Cờ nhanh ngày 14.10, cờ tiêu chuẩn từ 15 đến 20.10 và cờ chớp ngày 21.10. Các ván đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, xếp hạng cá nhân và đồng đội (cộng 3 kỳ thủ xếp hạng cao nhất của mỗi đội ở nội dung).

Kết thúc các ván đấu ở nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã xuất sắc dẫn đầu khi giành được 5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Kỳ thủ trẻ Nguyễn Hồng Nhung sau khi đoạt tấm HCB thế giới cách đây không lâu đã có cho mình tấm HCV châu Á ở lứa U16 cờ nhanh. Cụ thể, Hồng Nhung đã vượt qua bộ đôi đối thủ người Indonesia để về nhất với 6,5 sau 7 ván điểm. Cũng ở lứa tuổi này, nhà vô địch U8 thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền xếp thứ 5. Bên cạnh tấm HCV của Hồng Nhung, 4 kỳ thủ khác của Việt Nam giành HCV cờ nhanh là Đầu Khương Duy (U12 nam), Phạm Trần Gia Phúc (U14 nam), Võ Phạm Thiên Phúc (U16 nam) và Tống Thái Hoàng Ân (U10 nữ).

Trong khi đó 4 kỳ thủ giành HCB là: Đinh Nho Kiệt (U12 nam), Đặng Anh Minh (U14 nam), Võ Mai Phương (U8 nữ) và Nguyễn Ngọc Hiền (U14 nữ). Bốn tấm HCĐ được mang về do công của Nguyễn Quốc Hy (U16 nam), Dương Ngọc Ngà (U8 nữ), Nguyễn Bình Vy (U14 nữ) và Lương Hoàng Tú Linh (U18 nữ).

Sau nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành thêm những tấm huy chương ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc