Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khai mạc “Triển lãm Lễ hội Mỹ thuật KoViet 2022”

Thứ Bảy 15/10/2022 | 14:24 GMT+7

VHO - Sáng nay 15.10, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã tổng kết trao giải thưởng cuộc thi sáng tác mỹ thuật Việt-Hàn lần thứ 2 và khai mạc “Triển lãm Lễ hội Mỹ thuật KoViet 2022”.

Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Văn Minh trao đổi với các khách mời

Tham dự có Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM KANG MYONGIL, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM Agustaviano Sofjan cùng lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan trên địa bàn TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cho biết, sự kiện Lễ hội Mỹ thuật KoViet là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022). Lễ hội thông qua cuộc thi sáng tác Mỹ thuật với chủ đề “Con người Việt Nam và Hàn Quốc” do Tổng Lãnh sự quán Hàn quốc tại TP.HCM tài trợ và phối hợp cùng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10.2022.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM KANG MYONGIL trao giải cho tác giả tác giả xuất sắc cuộc thi sáng tác Mỹ thuật

Lễ hội thu về kết quả ấn tượng với 137 tác giả tham gia sáng tác 185 tác phẩm bằng nhiều chất liệu bao gồm Hội họa (sơn dầu, sơn mài, lụa, bột mẫu, acrylic, kỹ thuật số); Đồ họa tranh in (khắc gỗ, khắc kim loại, mezzotint); Điêu khắc (đồng, gỗ), và nhiều thể loại khác như tranh phong cảnh, tranh chân dung, tranh tĩnh vật, tranh sinh hoạt theo chủ đề, tranh kỹ thuật số.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh trao giải các tác giả

Ban Giám khảo đã chọn ra 70 tác phẩm để chấm 20 giải thưởng (gồm 1 giải nhất; 2 giải nhì; 2 giải ba và 15 giải khuyến khích). Các tác phẩm với những sắc màu về không gian sống của người dân Việt Nam và Hàn Quốc đa dạng và phong phú trong từng ý tưởng, phong cách thể hiện và hình thức của mỗi tác phẩm. Đặc biệt, các tác phẩm được sáng tác trong thời gian hoàn thành các bài học phần, bài tốt nghiệp và đặc biệt là các sáng tác mới trong năm học của giảng viên, học viên và sinh viên trường, thể hiện cảm xúc, tình cảm đối với văn hóa và con người Việt Nam và Hàn Quốc. Các tác phẩm thật sự là những đồng cảm và chia sẽ chân thành về đời sống trước những vui buồn, bận rộn, lo toan cùng những khoảng khắc bình an trong cuộc sống hàng ngày.

Các đại biểu và sinh viên tham quan triển lãm

Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM bày tỏ cảm ơn Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM. “Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM KANG MYONGIL là người có ấn tượng và tình yêu đặc biệt với mỹ thuật Việt Nam, ông đã chủ động để xuất phối hợp tổ chức sự kiện này với nhà trường. Về phía Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ngoài các ý nghĩa trên, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập từ Trường Vẽ Gia Định (1913) đến Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM vào tháng 8 năm 2023”, PGS.TS Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top