Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Hầm chui Điện Biên Phủ ngập trong nước, gây ách tắc giao thông

Thứ Bảy 15/10/2022 | 15:08 GMT+7

VHO-Đến 15h chiều ngày 15.10, hầm chui Điện Biên Phủ (đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) vẫn ngập chìm trong nước, các phương tiện phải tìm hướng khác để di chuyển, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết, tình trạng hầm chui ngập nước diễn ra từ đêm qua. Hiện tại cơ quan chức năng sẽ dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm để đảm bảo lưu thông. 

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ được đưa vào khai thác từ tháng 11.2017. Hầm được đầu tư 118 tỷ đồng, tổng chiều dài 432 m, trong đó hầm kín dài 80 m, hầm hở 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hầm đã có nhiều lần bị ngập nước.

Lực lượng chức năng tiến hành hút nước ra khỏi hầm chui Điện Biên Phủ 

Cùng thời điểm này, tại hầm chui nút giao thông cầu Trần Thị Lý, dù trong hầm chui không có nước ngập như hầm chui Điện Biên Phủ nhưng lực lượng chức năng vẫn rào chắn, cấm xe xuống hầm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

Tại Hầm Hải Vân cũng đang huy động phương tiện và nhân sự xử lý đất, đá do lũ quét đổ xuống trước khu vực cửa phía Nam hầm Hải Vân đêm 14.10. Theo đại diện Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, xí nghiệp vận hành hầm khẩn trương huy động 3 máy đào lớn, 2 xúc đào liên hợp, 1 máy san, 3 xe tưới nước, 10 xe ben cùng 60 nhân sự tham gia thu dọn đất, đá. Thống kê sơ bộ, khối lượng đất đá đổ xuống khoảng 60.000 m3. 

Hầm chui ngập nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông 

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, vào lúc 20h40 ngày 14.10, có một trận lũ quét kinh hoàng từ núi Hải Vân đổ xuống quảng trường phía Nam hầm Hải Vân. Ngay sau khi xảy ra sự cố, xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân đã cho đóng hầm, thông báo các phương tiện tạm dừng lưu thông và cử lực lượng cứu hộ cứu nạn chốt trực từ cửa hầm phía Bắc. Lũ quét gây xói lở tứ nón đá hộc xây mố M2(P) cầu số 1 hướng Bắc - Nam và xói lở mất tứ nón M1(T) hướng ngược lại, hư hỏng ki-ốt trực gác tại khu vực quảng trường và đường dẫn phía Nam hầm.

Khắc phục hậu quả bão số 5 tại hầm Hải Vân 

Ngoài ra, đường công vụ phía Nam hầm còn sạt lở mái taluy âm bê tông với khối lượng 30m3. Đối với công tác thông xe, hầm Hải Vân 2 đã được thông xe từ 6h30 sáng nay 15.10, trong khi đó hầm Hải Vân 1 được thông xe vào 13h20 cùng ngày. "Trước mắt đơn vị ưu tiên thông tuyến, đến nay đã thông 2 chiều 2 ống hầm. Thời gian tới tiếp tục khắc phục và thu dọn các khối lượng đất đá còn lại", đại diện Đèo Cả biết.

NG. HÀ - X. SƠN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top