TP Huế: Nhiều lực lượng chung tay dọn bùn non, vệ sinh đường phố sau lũ

VHO- Chiều ngày 16.10, mực nước sông Hương hạ xuống mức trên báo động 2, nước lũ ở nhiều tuyến đường phố ở trung tâm TP.Huế cũng rút. Nhiều lực lượng công an, quân đội, thanh niên và người dân địa phương đã chung tay dọn bùn non, vệ sinh rác thải sau lũ.

TP Huế: Nhiều lực lượng chung tay dọn bùn non, vệ sinh đường phố sau lũ - Anh 1

Lực lượng quân đội, đoàn viên thanh niên cùng dọn bùn non ở đường Huỳnh Thúc Kháng, ven sông Đông Ba, TP.Huế

Tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng, Chi Lăng (thuộc phường Đông Ba và phường Gia Hội, TP.Huế), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan, đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ địa phương dọn bùn đất, vệ sinh môi trường ngay khi nước lũ vừa rút.

TP Huế: Nhiều lực lượng chung tay dọn bùn non, vệ sinh đường phố sau lũ - Anh 2

Dọc các tuyến đường ven sông, lượng bùn non sau lũ có nơi dày đến 20cm. 

Đợt lũ này tiệm cận với đợt lũ lớn vào tháng 10.2020 nên đã có hơn 70% tuyến đường ở 36 phường, xã của TP.Huế bị ngập sâu. Theo ghi nhận, ngay sau khi nước lũ vừa rút, nhiều tuyến đường phố đã hứng một lượng bùn non dày đặc kèm theo nhiều rác thải trôi theo nước lũ đổ về. Việc triển khai dọn dẹp vệ sinh đường phố, các khu vực công động được triển khai khẩn trương, với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh đến đó”.

TP Huế: Nhiều lực lượng chung tay dọn bùn non, vệ sinh đường phố sau lũ - Anh 3

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng huy động lực lượng và phương tiện dọn vệ sinh môi trường sau lũ

Cùng với lực lượng quân đội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng huy động nhiều chiến sĩ và phương tiện tham gia hỗ trợ các địa phương vệ sinh sau lũ, trả lại cảnh quan môi trường và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương cũng tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh sau lũ, góp phần nhanh chóng trả lại cảnh quan xanh sạch cho thành phố.

Được biết, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) đã huy động hơn 600 công nhân và hơn 60 phương tiện chuyên dụng để vệ sinh các tuyến phố ngập bùn và rác thải sau lũ. Đến chiều ngày 16.10, nhiều đường phố ở trung tâm thành phố Huế đã được tổng dọn vệ sinh sạch sẽ, trả lại cảnh quan môi trường.

TP Huế: Nhiều lực lượng chung tay dọn bùn non, vệ sinh đường phố sau lũ - Anh 4

Trong chiều ngày 16.10, nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Huế đã được dọn dẹp vệ sinh, trả lại cảnh quan môi trường.

Do nước sông rút chậm, nhiều trường học trên địa bàn TP.Huế bị ngập lụt cũng đã có thông báo cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học trong ngày 17.10 để nhà trường tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, ổn định cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường.  

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc