Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phát hiện xác tàu chiến mất tích từ thế kỷ 17 tại Thụy Điển

Thứ Ba 25/10/2022 | 15:24 GMT+7

VHO- Ngày 24.10, Bảo tàng xác tàu Thụy Điển cho biết các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện xác tàu chiến Applet mất tích từ thế kỷ 17.

Phat hien xac tau chien mat tich tu the ky 17 tai Thuy Dien hinh anh 1

Một thợ lặn tiếp cận xác tàu chiến Applet. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 24.10, Bảo tàng xác tàu Thụy Điển cho biết các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện xác tàu chiến Applet mất tích từ thế kỷ 17.

Applet được cho là tàu cùng kiểu với chiến hạm Vasa biểu tượng thế kỷ 17 và bị đắm trong lần đầu tiên ra khơi. 

Theo thông báo, xác tàu chiến trên được tìm thấy vào tháng 12.2021 ở eo biển ngoài khơi đảo Vaxholm, gần thủ đô Stockholm.

Sau đó, các nhà khảo cổ học đã tiến hành một cuộc khảo sát kỹ lưỡng vào mùa Xuân và phát hiện những chi tiết tương tự chiến hạm Vasa.

Ông Jim Hansson, nhà khảo cổ học đại dương tại Bảo tàng xác tàu Thụy Điển cho biết họ rất "hồi hộp" khi phát hiện những chi tiết giống tàu Vasa, cấu trúc và kích thước tàu "rất quen thuộc," làm dấy lên hy vọng đây là một trong những tàu chị em của Vasa. Mặc dù thành tàu đã rách nát nhưng thân tàu vẫn nguyên vẹn. 

Theo bảo tàng trên, các chi tiết kỹ thuật, kích thước và mẫu gỗ đã chứng thực rằng tàu này là Applet. Năm 2019, bảo tàng này cũng từng phát hiện 2 xác tàu chiến khác trong cùng khu vực.

Các nhà khảo cổ khi đó cho rằng 1 tàu trong đó có thể là Applet, nhưng các kết quả phân tích sâu hơn cho thấy thực chất đó là 2 tàu chiến cỡ trung Apollo và Maria bị đắm từ năm 1648.

Với phát hiện mới nhất, ông Hansson cho rằng giới nghiên cứu có thể tìm hiểu sự khác biệt giữa 2 tàu Applet và Vasa, cũng như thấy được "bức tranh toàn cảnh" về sự phát triển của ngành đóng tàu Thụy Điển. 

Tàu Vasa dài 69m, được ra mắt năm 1628, từng được xem là một biểu tượng sức mạnh quân sự của Thụy Điển.

Trong chuyến đi đầu tiên, con tàu đã bị lật và chìm sau khi chỉ mới di chuyển được hơn 1.000m. Xác tàu đã được trục vớt năm 1961 và hiện được trưng bày tại bảo tàng Vasa ở Stockholm.

Tàu Applet được hạ thủy năm 1629 và do cùng công ty đóng tàu Vasa chế tạo, có khả năng mang theo 64 súng thần công. 

Ngoài Vasa và Applet, 2 tàu khác cũng do cùng một công ty đóng là tàu Kronan (Crown) và Scepter.

Tuy nhiên, không giống Vasa, 3 tàu còn lại đều phục vụ hải quân Thụy Điển và tham gia các trận chiến hải quân.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top