Thanh Hóa: Biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

VHO- Ngày 25.10, Công an tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Thanh Hóa: Biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Anh 1

Hội viên Hội Người cao tuổi có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong những năm qua, Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gần 4.000 buổi tuyên truyền với hơn 130.000 lượt người cao tuổi tham gia, phát trên 25.000 tờ rơi, thu hút hàng trăm nghìn hội viên, người cao tuổi tham gia phòng ngừa, đấu tranh tổ giác tội phạm. Tính từ năm 2016 đến nay Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp cho lực lượng Công an 8.475 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, bắt giữ hàng trăm vụ án hình sự, kinh tế, ma túy. Nhiều hội viên Người cao tuổi đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT cũng như tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều hội viên Người cao tuổi đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT cũng như tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Trong đó, đã tham gia hòa giải 4.390 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân, vận động cảm hóa, giáo dục gần 2.194 người lầm; vận động 140 đối tượng truy nã ra đầu thú, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. 100% hộ gia đình người cao tuổi cam kết xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về an ninh trật tự, gia đình văn hóa, gia đình không có người phạm tội và tệ nạn xã hội; Tỷ lệ gia đình Hội người cao tuổi đạt danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiện” đạt 90%, gia định hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 85%..v.v.

Tại Hội nghị, đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương tinh thần, sự cống hiến của Hội Người cao tuổi cũng như vai trò của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT thời gian qua, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Hội Người cao tuổi và lực lượng Công an tiếp tục tăng cường chương trình phối hợp, chủ động nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến ANTT; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, đặc biệt là phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc