Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kiểm tra, xử lý vụ việc nam giáo viên kéo tay, xô đẩy nữ đồng nghiệp

Thứ Sáu 28/10/2022 | 11:00 GMT+7

VHO- Hôm qua ngày 27.10, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết đã nhận được báo cáo bước đầu về vụ việc liên quan đến clip ghi lại cảnh một nam giáo viên xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp học.

 

 Hình ảnh cắt trong clip

Sự việc xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế vào ngày 22.10 và lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Sở sẽ làm việc với các bên liên quan và lãnh đạo nhà trường, đồng thời ghi nhận ý kiến của những người chứng kiến vụ việc để qua đó có hướng xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành trong môi trường giáo dục.

Ông Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng thừa nhận đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận và tạo ra những bình phẩm trái chiều có liên quan đến giáo viên của trường này. Theo đó, tại thời điểm xảy ra sự việc, ngoài hàng chục học sinh, bên trong lớp còn có 3 giáo viên, gồm giáo viên nam dạy thể dục tên là N.Đ.P, giáo viên nữ H.T.T (dạy Văn) và giáo viên chủ nhiệm tên D. Người xô đẩy nữ giáo viên H.T.T ra khỏi lớp học là ông N.Đ.P. “Lúc này giáo viên chủ nhiệm đang vào tiết sinh hoạt. Cô H.T.T là người không có trách nhiệm nhưng vẫn xuất hiện trong lớp này, cô T không phải là giáo viên của lớp 10A...”, ông Ngô Đức Thức cho hay.

Theo ghi nhận ý kiến của các học sinh trong lớp, nữ giáo viên H.T.T đột ngột vào phòng học đồng thời sử dụng điện thoại để quay, chụp lại hình ảnh học sinh. Cô T còn có những lời lẽ truy vấn việc học sinh trong lớp này đã ký đơn gửi đến Ban giám hiệu xin đổi giáo viên dạy môn Văn. Hành động của cô T khiến nhiều học sinh lo sợ, lúc này cô giáo chủ nhiệm có mặt nhưng cũng không mời được cô T ra khỏi lớp nên phải chờ Ban giám hiệu hỗ trợ. Tiếp đó, thầy giáo N.Đ.P là người đã đến can thiệp và xảy ra tình huống được ghi lại qua clip nói trên.

Đại diện nhà trường cho biết, hiện chưa có thông tin đầy đủ nguyên nhân, diễn biến của vụ việc, song clip ghi lại hành động của thầy giáo N.Đ.P đã bị cộng đồng mạng cho là phản cảm trong môi trường giáo dục.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top