Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Kon Tum: Gần 1.100 nghệ nhân “nhí” tham gia Liên hoan Cồng chiêng, múa xoang

Thứ Bảy 29/10/2022 | 17:00 GMT+7

VHO - Gần 1.100 nghệ nhân “nhí” trong độ tuổi học sinh trên địa bàn TP Kon Tum (Kon Tum) đã tham gia biểu diễn tại Liên hoan Cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh ngành GD&ĐT TP Kon Tum lần thứ VI năm 2022 diễn ra sáng 26.10 tại nhà rông Kon K'lor, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum (Kon Tum). Liên hoan do Phòng GD&ĐT TP Kon Tum tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

BTC Liên hoan trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Liên hoan Cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh ngành GD&ĐT TP Kon Tum lần thứ VI, năm 2022 có sự tham gia của 16 đội với tổng số 1.076 nghệ nhân trong độ tuổi học sinh. Trong đó, có 304 học sinh tham gia đội cồng chiêng, 523 học sinh tham gia đội múa xoang, 249 học sinh tham gia trình diễn trang phục dân tộc thiểu số.

Liên hoan cồng chiêng - múa xoang, thi trang phục DTTS dành cho học sinh ngành GD&ĐT TP Kon Tum lần VI năm 2022 thu hút 16 đội tham gia với gần 1.100 nghệ nhân "nhí"

Ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT TP Kon Tum cho biết, Liên hoan Cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh ngành GD&ĐT TP Kon Tum được tổ chức 2 năm một lần. Tuy nhiên, những năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên liên hoan không thể tổ chức. Sau 3 năm tạm hoãn, năm nay liên hoan được tổ chức lại và thu hút đông đảo học sinh tham gia, các trường và phụ huynh cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Liên hoan là sân chơi văn hóa bổ ích để các em học sinh được giao lưu, chia sẻ, học hỏi, đoàn kết, tìm hiểu thêm về văn hóa cồng chiêng

Theo ông Hòa, Liên hoan là sân chơi văn hóa bổ ích để các em học sinh được giao lưu, chia sẻ, học hỏi, đoàn kết, tìm hiểu thêm về văn hóa cồng chiêng và biểu diễn cồng chiêng. Liên hoan cũng là không gian để các em học sinh thật sự đắm chìm trong âm thanh trầm bổng từ ngàn đời cha ông đã lưu truyền để hôm nay con cháu được thừa hưởng. Qua đó, các em học sinh càng yêu quý, trân trọng hơn giá trị đó và luôn có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Biểu diễn trang phục dân tộc thiểu số thể hiện sự tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc anh em.

Dạy cho học sinh đánh cồng chiêng, múa xoang là một trong những nội dung thường xuyên được các trường học trên địa bàn TP Kon Tum triển khai

“Liên hoan sẽ tạo cho thế hệ trẻ nhận thức về vai trò của cồng chiêng, múa xoang trong sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhất là lễ hội dân gian. Hiện nay, nhiều trường học của ngành GD&ĐT TP đã thực hiện việc mặc trang phục dân tộc thiểu số khi đến trường đến lớp hoặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi lễ hội, ngoại khóa... Dạy cho học sinh đánh cồng chiêng, múa xoang là một trong những nội dung thường xuyên tập luyện ở các trường học, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, của từng địa phương. Chúng tôi mong muốn giá trị văn hóa của dân tộc sẽ góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh ngày càng phong phú hơn. Từ đó giúp các em học tập tiến bộ hơn và hướng tới những suy nghĩ và hành động tốt đẹp trong cuộc sống”, Trưởng phòng GD&ĐT TP Kon Tum nhấn mạnh.

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, BTC Liên hoan đã chấm và trao 16 giải cho các đội tham gia, gồm: 1 giải Xuất sắc, 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 6 giải khuyến khích. Giải  Xuất sắc được trao cho Liên trường TH, TH – THCS xã Ngọc Bay với tiết mục “Ăn mừng lúa mới của người Bana; 2 giải A được trao cho Trường TH – THCS phường Thắng Lợi (tiết mục “mừng chiến thắng”) và Trường TH – THCS Trường Sa (tiết mục “ăn mừng nhà Rông mới”).

NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top