Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tái hiện Lễ hội Mường Lập ở xứ Mường gắn với phát triển du lịch

Thứ Ba 01/11/2022 | 14:38 GMT+7

VHO- Bộ VHTTDL vừa phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Ngọc Lặc,  tỉnh Thanh Hoá tổ chức phục dựng, tái hiện Lễ hội Mường Lập thuộc xã Thạch Lập nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch. Đây là một trong hai lễ hội của Thanh Hóa vinh dự được Bộ VHTTDL lựa chọn trong kế hoạch bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022. 

Bản hội đi phát lộc đầu năm tại Lễ hội Mường Lập

Lễ hội Mường Lập cổ là lễ hội văn hóa truyền thống gắn với nghi thức tâm linh thờ Thành Hoàng Làng và Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, đa số các nghi thức đều tổ chức tại không gian Đền Mường Lập - đền thờ Bảo an Chính trực Hựu thiện Đôn ngưng Thành Hoàng và khu vực trung tâm vùng Mường Lập (nay là Làng Lập Thắng, xã Thạch Lập).

Dâng các mâm lễ lên Thành Hoàng làng

Lễ hội được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng hàng năm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường với những nội dung và nghi thức lấy nước tắm kiệu, đoàn rước kiệu đi phát lộc đầu năm, dâng các mâm lễ lên Thành Hoàng làng, tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian...

Lãnh đạo Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VHTTDL) trao tặng tượng trưng bộ Cồng Chiêng cho Nhân dân, cán bộ thôn Lập Thắng, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại lễ hội, ông Phạm Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Thạch Lập cho biết, xã Thạch Lập ngày nay được hình thành từ 02 Mường lớn là Mường Yến và Mường Lập. Mường Lập được thiên nhiên ban tặng cho nhiều thắng cảnh đẹp như: ruộng bậc thang thấp trồng lúa nếp Củ Ngâu hay còn gọi là nếp hạt Cau, nếp trứng khe, khoai mán vàng, lợn mán, Khe Cha, Hang Gió, Hang Quăn… đến nay địa phương còn lưu giữ được gần 1.000 nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường thích hợp để làm du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch cộng đồng. Trong những năm qua xã Thạch Lập luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ngành và đặc biệt là Bộ VHTTDL để thực hiện công tác bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Lễ hội Mường lập được Bộ VHTTDL ban hành Quyết định về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022 là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc xã Thạch Lập. Đồng thời, cũng là trách nhiệm lớn lao của địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với xây dựng làng du lịch cộng đồng Lập Thắng trở thanh thành điểm đến du lịch lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh đặc sắc tại Lễ hội Mường Lập

NGUYỄN LINH; ảnh HỒNG NHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top