Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Chuyện bầu cử Quốc hội Mỹ

Thứ Sáu 11/11/2022 | 11:02 GMT+7

VHO- Ngày 8.11, ở nước Mỹ có cuộc bầu cử Quốc hội được gọi là bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cái tên gọi này đã hàm chứa sự độc đáo chỉ thấy ở nước Mỹ mới có. Nó gốc rễ từ luật bầu cử đặc biệt của nước Mỹ.

 

 Người dân Mỹ đi bỏ phiếu

Hệ thống quốc hội liên bang của Mỹ bao gồm hạ viện với 435 ghế và thượng viện với 100 ghế. Phó tổng thống là chủ tịch thượng viện và có lá phiếu quyết định riêng trong trường hợp tỷ lệ biểu quyết là 50/50. Chủ tịch hạ viện là người thuộc phe chiếm đa số trong hạ viện. Hạ viện có nhiệm kỳ chỉ 2 năm và thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm. Cứ 2 năm một lần, cử tri ở Mỹ bầu lại toàn bộ dân biểu hạ viện và một phần ba số dân biểu của thượng viện cùng với thống đốc một số bang. Bầu cử Tổng thống diễn ra cứ 4 năm một lần. Cuộc bầu cử Quốc hội giữa hai lần bầu cử Tổng thống được gọi là cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Năm nay, cử tri Mỹ bầu 435 dân biểu hạ viện, 35 thượng nghị sĩ và 36 thống đốc bang.

Một điều đã trở thành thông lệ ở cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ là đảng phái chính trị có Tổng thống đương nhiệm gần như luôn thất cử. Đảng Dân chủ với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden năm nay gần như cũng thế. Ông Biden đã đề cập đến việc phe đảng này không giữ được đa số ở hạ viện. Phe nào kiểm soát thượng viện thì phải đến tận sau ngày 6.12 tới mới có thể biết. Thông lệ phát tác thì thực chất đâu có gì đặc biệt. Cho nên điều đáng chú ý nhất và quan trọng nhất ở cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm nay ở nước Mỹ là phía Đảng Cộng hòa không thắng cử vang dội như phe này mong đợi và như nhiều dự đoán.

Và cả cá nhân cựu tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa cũng thất bại nặng nề, kể cả khi phe này kiểm soát lưỡng viện lập pháp. Rất nhiều ứng cử viên dân biểu và thống đốc bang được ông Trump nhiệt thành ủng hộ đã thất cử, nhiều người thuộc phe Đảng Cộng hòa bị ông Trump coi là “kình địch” lại đắc cử. Trong số này, đáng được chú ý đến nhất, thú vị nhất là tái cử vang dội của thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, người này được coi là đối thủ đáng gờm nhất của ông Trump trong cuộc đua giành quyền được phe Đảng Cộng hòa chính thức đề cử làm ứng cử viên của đảng này cho cuộc bầu cử Tổng thống tới ở nước Mỹ, sẽ diễn ra sau đây 2 năm. Hay như người được ông Trump đặc biệt ủng hộ, lại bị thất cử trước ứng cử viên thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ ở bang Pennvilsynia. Đảng Cộng hòa không thể không thất vọng lớn về kết quả cuộc bầu cử này và ông Trump không thể không nhận thấy uy thế của mình trong đảng giảm và uy tín của mình trong cử tri giảm sút. Triển vọng tái đắc cử của người này, nếu tái ứng cử Tổng thống trở nên rất mờ mịt.

Ở nước Mỹ, phe nào cầm quyền ở bang thường cấu trúc lại phạm vi đơn vị bầu cử để khoanh vùng cử tri truyền thống của đối thủ chính trị, giúp phe mình luôn có được nhiều ứng cử viên đắc cử hơn. Làm cho cử tri là người da màu và xuất thân nước ngoài - thường bầu cho Đảng Dân chủ - khiếp hãi đến mức không đi bầu cử cũng là cách rất hay được phía Đảng Cộng hòa vận dụng. Rồi còn nhiều cách giám sát bầu cử rất thô thiển, kiểm soát và chụp ảnh cử tri, cáo buộc gian lận bầu cử mà không đưa ra được chứng cứ hay không chịu công nhận thất cử... tất cả đều có hết ở bầu cử trên nước Mỹ.

Năm nay, nước Mỹ có người phụ nữ lưỡng giới đầu tiên trở thành thống đốc bang và hạ nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Z (tức là ra đời vào năm cuối thế kỷ 20, năm đầu thế kỷ 21). Kinh tế mà cụ thể là tỷ lệ lạm phát cao, giá năng lượng cao cùng với vấn đề luật cấm phá thai tác động mạnh nhất tới quyết định bầu cử của cử tri. Sau cuộc bầu cử này, nước Mỹ bị phân hóa về chính trị và xã hội hơn cả trước đấy. 

 HÀ THẮNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top