Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Thầy giáo ở Kiên Giang với mô hình hùng biện dưới cờ cho học sinh

Chủ Nhật 13/11/2022 | 12:36 GMT+7

VHO- Hướng đến Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi tìm đến gặp thầy giáo mới được ra Thủ đô Hà Nội nhận giải Ba tại Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”. Có 11 cá nhân và 10 tập thể đã được vinh danh tại lễ trao giải. 

Tấm gương thầy giáo học tập và làm theo Bác

Sinh năm 1978, ở thị trấn Giồng Riềng huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang, thầy giáo Đàm Thanh Lạc sớm ý thức tự giác học tập vượt mọi khó khăn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiếng Anh. Năm 1999, thầy Lạc xin về dạy kiêm Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Giồng Riềng, rồi thầy được luôn chuyển ở nhiều trường trong huyện từ Phó Hiệu trưởng đến Hiệu trưởng. Với nhiệt huyết, sức trẻ, hoài bão của một giáo viên, thầy luôn hết mình trong công việc nhằm truyền thụ kiến thức cho các em học sinh. Đến nay, trên 23 năm công tác trong ngành giáo dục, với vai trò đảm nhiệm trọng trách Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng, thầy Lạc luôn tâm niệm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bằng cái tâm và trách nhiệm của một nhà giáo yêu nghề. 

Thầy giáo Đàm Thanh Lạc (đứng thứ 5 từ phải qua) trao chứng nhận kết nạp đoàn viên cho học sinh

Những năm học gần đây, với sự nỗ lực của thầy Lạc và tập thể Trường THPT Giồng Riềng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường có sự chuyển biến tích cực, tất cả 9/9 chỉ tiêu đều vượt và đạt kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trong 6 năm liên tục đều đạt trên 97%. Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia đều tăng. 

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy Lạc xác định phải bắt đầu từ lối sống giản dị, nêu cao đức tính tiết kiệm và ứng dụng trong công tác điều hành, quản lý. Trong công tác quản lý, thầy luôn chủ trương giảm thiểu tối đa các khoản thu không cần thiết để không gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh nghèo. Học Bác tấm lòng nhân ái, bao dung, “Thương người như thể thương thân”. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, các giáo viên của trường luôn cố gắng học tập, trau dồi về chuyên môn, nhất là học và nghiên cứu sử dụng phương tiện, công cụ phục vụ cho công tác quản lý nhà trường được tốt hơn. Đồng thời, có kế hoạch tạo ra nhiều hoạt động, phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, có 100% cán bộ, giáo viên của trường đạt chuẩn, trong đó trình độ thạc sĩ chiếm 8,75%; có 100% cán bộ, giáo viên xếp loại chuẩn nghề nghiệp khá, tốt; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên hàng năm. 

Năm học 2021-2022, thầy Đàm Thanh Lạc phát động và chỉ đạo tổ chức nhiều việc học tập và làm theo Bác như vận động giúp đỡ học sinh nghèo, ốm đau, bệnh tật được 209 triệu đồng. Cụ thể, thầy vận động kinh phí trao 102 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất); hỗ trợ học sinh mua bảo hiểm y tế; trao 1 laptop, 12 điện thoại di động, 37 máy tính bảng cho học sinh học trực tuyến; 70 suất quà tết cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thành lập tủ sách Bác Hồ tại thư viện trường…

Thầy giáo Đàm Thanh Lạc (đứng thứ 4 từ phải qua) nhận giải Ba tại Cuộc thi

Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, lãnh đạo nhà trường đều lồng ghép những nội dung sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trường còn xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt thi đua phù hợp với chủ đề năm học; tổ chức các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa như: phát động học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII", “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…, để giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Mô hình hùng biện dưới cờ cho học sinh

Ngày 8.11.2022, Bộ VHTTDL tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao cho Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng vào sáng ngày 16.11.2021

Cuộc thi chính thức được phát động từ ngày 14.4.2022 và kết thúc nhận bài dự thi ngày 30.9.2022. Qua hơn 5 tháng phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 1.015 bài dự thi gồm 190 bài tập thể và 825 bài cá nhân.  Ban Tổ chức đã chọn và trao giải thưởng cho 11 cá nhân và 10 tập thể xuất sắc nhất. Ban Tổ chức cũng tặng Bằng khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hưởng ứng Cuộc thi là Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh; Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau. Trong đó, Mô hình tổ chức cuộc thi “Hùng biện dưới cờ” nhằm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh THPT của thầy giáo Đàm Thanh Lạc đạt giải Ba tại Cuộc thi. 

Mô hình tổ chức cuộc thi “Hùng biện dưới cờ” nhằm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh THPT của thầy Lạc đã được áp dụng cho học sinh của Trường THPT huyện Giồng Riềng từ năm học 2019. Qua cuộc thi “Hùng biện dưới cờ”, bản thân tôi nhận thấy nhà trường đã thay đổi cách tiếp cận mới trong công tác giáo dục, tuyên truyền: không theo lối mòn cũ, giáo dục, tuyên truyền một chiều “Thầy – Trò”, mang tính áp đặt mà đã thay đổi thành phương pháp giáo dục có tính tương tác “Trò – Trò” một cách tự nhiên và hiệu quả. Cuộc thi cũng góp phần làm sinh động hơn tiết chào cờ đầu tuần, góp phần vào việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học hạnh phúc” mà nhà trường đang nỗ lực thực hiện. 

 Thầy Lạc cùng với đại diện Công đoàn trao điện thoại di động cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Qua thời gian triển khai trong 4 năm học qua (từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023) đã có 92 tiết mục hùng biện của học sinh các lớp khối 10, 11, 12 trình bày dưới cờ và có bình quân mỗi tuần có hơn 1.500 học sinh được nghe các vấn đề nóng bỏng liên quan đến lứa tuổi học đường như: an toàn giao thông, văn hóa giao thông; tác hại và biện pháp phòng chống ma túy đá; vấn đề bạo lực học đường; văn hóa giao tiếp, ứng xử trong giới trẻ; tác hại nghiện games online; yêu sớm ở tuổi học trò; tuyên truyền chống rác thải nhựa; an toàn khi sử dụng mạng xã hội...

Nhiều năm vừa qua, thầy giáo Đàm Thanh Lạc được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh. Thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2021, thầy được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba.  

THẾ HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top