Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội

Chủ Nhật 20/11/2022 | 19:57 GMT+7

VHO- Ngày 19-20.11, tại Hà Nội, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội năm 2022 nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, kích thích nhu cầu du lịch của du khách hai bên sau đại dịch, thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác du lịch giữa hai bên.

Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Thạch Thụy Kỳ phát biểu khai mạc Chương trình

Ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam trong cuộc gặp mặt báo chí ngày 19.11 cho biết: “Trước đại dịch Covid-19, hợp tác du lịch giữa hai bên rất chặt chẽ. Mỗi ngày có 8 chuyến bay hai chiều giữa hai bên. Sau đại dịch, dù vẫn còn chịu ảnh hưởng của đại dịch, số lượng các chuyến bay đã phục hồi 6 chuyến mỗi ngày. Sắp tới, một số hãng hàng không tiếp tục khai thác đường bay tới Việt Nam. Hi vọng tần suất chuyến bay sẽ đạt bằng với trước khi xảy ra đại dịch”.

Phát biểu khai mạc Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan tại Hà Nội năm 2022, ông Thạch Thụy Kỳ cho biết: “Đài Loan đã chính thức mở cửa lại chào đón khách du lịch quốc tế từ ngày 13.10 năm nay. Khách du lịch quốc tế không cần xét nghiệm Covid-19, không cần cách ly. Trước đại dịch, Đài Loan là thị trường khách du lịch lớn thứ tư của Việt Nam. Năm 2019, số lượng khách trao đổi hai chiều giữa Đài Loan và Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu lượt. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi kỳ vọng số lượng khách trao đổi hai chiều sẽ đạt mức cao hơn. Chào mừng các bạn đến tham gia hoạt động lần này của chúng tôi, hi vọng các bạn sẽ sang tận nơi để trải nghiệm những nét đẹp của Đài Loan”.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu tại Chương trình

Dự Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan tại Hà Nội năm 2022, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết: Việt Nam có những sản phẩm, dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách Đài Loan và ngược lại, Đài Loan cũng là điểm đến yêu thích của khách du lịch Việt Nam. Khi dịch bệnh đang được kiểm soát, việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, kết nối và trao đổi khách giữa hai bên càng trở nên hết sức cần thiết.

Chia sẻ tại Chương trình về tình hình du lịch Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng cho biết, nhằm quyết tâm phục hồi du lịch nhanh và bền vững sau đại dịch, Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3. Số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,13 triệu lượt trong 10 tháng năm 2022, trong đó đã đón hơn 43 nghìn lượt khách từ Đài Loan. Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Đài Loan trong việc kiểm soát dịch bệnh và đã mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 13.10 vừa qua.

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ biểu diễn trong 2 tối 19 và 20.11 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

“Đài Loan là điểm đến du lịch tươi đẹp, với nhiều nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh hấp dẫn, con người nồng hậu chân tình, mến khách. Chúng tôi tin rằng, thông qua những hoạt động cụ thể về xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch như thế này, chúng ta cùng góp phần tạo diễn đàn cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch của hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh”, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nói.

Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan tại Hà Nội năm nay ngoài hơn 20 gian hàng giới thiệu ẩm thực, các sản phẩm lưu niệm tiêu biểu, còn có sự tham gia của đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ (Ten Drums Art Percussion Group) nổi tiếng.

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ biểu diễn trong 2 tối 19 và 20.11 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, với 10 nội dung đặc sắc như “Dấu chân hươu trắng chiếu rạng Hồ Nhật Nguyệt, Bài ca vỗ tay, Lệnh điểm tướng, Trảm thiên không, Tiếng gọi núi rừng, Sấm sét giao tranh….

Thông qua giai điệu trống, trình diễn thị giác, võ thuật để giới thiệu tới người dân Hà Nội và du khách những hình ảnh đẹp về văn hóa và phong cảnh của Đài Loan

Ông Dương Hữu Văn, Trưởng đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ (thành phố Đài Nam) bày tỏ mong muốn thông qua giai điệu trống, trình diễn thị giác, võ thuật để giới thiệu tới người dân Hà Nội và du khách những hình ảnh đẹp về văn hóa và phong cảnh của Đài Loan.

Ra đời từ năm 2000, đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đã biểu diễn hơn 10.000 buổi ở khắp nơi trên thế giới như: Australia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Pháp, Anh, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ… Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ cũng được đề cử nhiều giải thưởng âm nhạc lớn.

Với những chủ đề nghệ thuật về miền đất, phong cảnh, được giao hòa trong nhịp điệu của bộ gõ dân tộc đa dạng, cùng với nghệ thuật trình diễn trống phong phú, giúp cho “tiếng trống Thập Cổ” trở nên vô cùng đa dạng, sôi động. Đoàn nghệ thuật này cũng thể hiện những nét độc đáo khác như ý tưởng, phong cách trình diễn trống bản địa đa dạng, các kỹ thuật trình diễn trống phổ biến của dân tộc, giáo dục, tìm hiểu về văn hóa bản địa, khai sáng giáo dục quảng bá giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát huy nghệ thuật trình diễn trống.

Tiết mục biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam của Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

Để thúc đẩy mục tiêu kiến tạo “Nền tảng nghệ thuật trình diễn trống châu Á” và nghệ thuật trình diễn trống bản địa, năm 2007, Làng văn hóa Thập Cổ đã ra đời tại thành phố Đài Nam. Làng văn hóa Thập Cổ đã khơi gợi trong người dân và du khách cảm hứng, niềm đam mê với nghệ thuật trống truyền thống, từ đó nâng cao nhận thức về việc cần tạo ra một phong cách trình diễn trống vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa khác biệt, vừa sống động.

Ông Thạch Thụy Kỳ thông tin, năm 2022 là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam và ngược lại, nên đã có rất nhiều hoạt động được tổ chức nhằm đưa người dân hai bên xích lại gần nhau hơn, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa. Gần đây, chúng tôi đã mời đoàn Múa rối Hải Phòng và Câu lạc bộ Phú Xuân Huế của Việt Nam sang Đài Loan biểu diễn hay Bảo tàng Cố Cung Đài Loan cũng tổ chức Tháng hoạt động Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan…

Người dân Hà Nội và du khách tham quan, trải nghiệm, thưởng thức tại các gian hàng ẩm thực của Đài Loan ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Trong khuôn khổ sự kiện quảng bá văn hoá, du lịch Đài Loan tại Hà Nội, ông Derek Chou, Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Du lịch Đài Loan tại TP.HCM chia sẻ: “Để chuẩn bị đón du khách quốc tế sau dịch Covid-19, ngành du lịch Đài Loan đã có nhiều sản phẩm mới: Công viên địa chất Dã Liễu sẽ có chương trình kết hợp nghệ thuật ánh sáng; ngắm cảnh, thưởng thức văn hóa trà ở núi Alishan; ngắm cây cầu xoay vượt cảng dài nhất Châu Á; trải nghiệm nhà hàng trên xe bus, những tuyến đạp xe mới, khám phá đầm Liên Trì... Chúng tôi cũng hợp tác với 1 số blogger quảng bá Đài Loan để thu hút khách quốc tế trở lại”.

*Cũng với mục đích quảng bá nhiều hơn nét đẹp văn hóa Đài Loan, ngày 19-20.11, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM và trước đó ngày 12.11 Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã tổ chức chương trình Thư thái thưởng trà giới thiệu phong cách nghệ thuật trà tịch Đài Loan.

HOÀNG CÚC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top