Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Những “vết xước” của World Cup

Thứ Hai 21/11/2022 | 09:33 GMT+7

VHO- Giải vô địch bóng đá thế giới năm nay được tổ chức ở Qatar từ ngày 20.11 đến 18.12. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup diễn ra ở một quốc gia Ả Rập, nơi điều kiện thời tiết, khí hậu nóng bỏng và rất khắc nghiệt. Thế nhưng, những tác động và hiệu ứng tích cực của nó đối với nước chủ nhà, trong khu vực cũng như tương lai của bóng đá hiện đại là không thể đong đếm.

 Đầu tư tới… 5,5 triệu tỉ đồng để tổ chức World Cup 2022, Qatar được gì? (trong ảnh là SVĐ Al Bayt, nơi diễn ra trận khai mạc Ảnh: TUBITV.COM

 World Cup xưa nay luôn là một trong những giải thi đấu thể thao danh giá nhất thế giới. Chỉ có điều, nó đã không ít lần mang tai tiếng hoặc bê bối - như những vết xước trên mặt ngọc.

Đơn cử, World Cup 2006 tổ chức ở Đức gắn liền với bê bối quan chức Liên đoàn bóng đá nước chủ nhà “mua” phiếu ủng hộ của FIFA để giành quyền đăng cai. World Cup 2018 ở Nga bị ảnh hưởng bởi việc nước này tiếp nhận Crimea trước đó. Khi ấy, không ít quốc gia thuộc khối các nước phương Tây đã toan tính đến việc tẩy chay World Cup 2018. Năm nay, vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà FIFA đã quyết định loại Nga ở trận đấu với Ba Lan để chọn đội tuyển cuối cùng đến Qatar. Chuyện chính trị thế giới đã phủ bóng đen xuống World Cup.

Quả thật, chính trị luôn ám ảnh World Cup. Ở World Cup 1978 tại Argentina, người ta không thể không đặt câu hỏi “vì sao một giải thi đấu thể thao lớn của thế giới lại có thể để cho chính quyền độc tài quân sự đăng cai tổ chức?”. Bê bối lớn nhất là trận đấu giữa Argentina và Peru cố tình trì hoãn muộn giờ nhằm giúp nước chủ nhà biết rõ phải thắng Peru cách biệt bao nhiêu để vào chung kết.

Trước đấy nhiều thập kỷ, ở lần World Cup thứ 2 năm 1934 do Italy tổ chức, khi ấy là thời nhà nước phát xít của Benito Mussolini. Đội chủ nhà cổ súy cho chủ nghĩa phát xít bằng cách giơ tay chào theo lối của những kẻ phát xít. Trọng tài bắt các trận đấu của đội Italy bị mua chuộc hoặc gây áp lực để Italy chỉ có thắng và thắng.

World Cup năm 1962 được tổ chức ở Chile. Việc nước này được trao quyền đăng cai khiến cả thế giới ngỡ ngàng, bởi bóng đá ở nơi đây chưa đạt được đẳng cấp cao. Năm 1960, tức là trước đó 2 năm, ở Chile xảy ra trận động đất kinh hoàng. FIFA đã phải bàn thảo đến việc chuyển World Cup sang nơi khác, nhưng Chile nhất định không chịu. Rốt cuộc, Giải vô địch bóng đá thế giới năm ấy bị coi là tồi tệ nhất trong lịch sử FIFA về mọi phương diện, từ khâu tổ chức, hậu cần, chất lượng thi đấu đến đạo đức thể thao…

Và trên thực tế, còn rất rất nhiều “vết xước” của World Cup ở các lần giải khác nhau, bởi đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là chiến trường tranh giành lợi ích giữa nhiều bên. Những “vết xước” làm tổn hại không nhỏ đến thanh danh của World Cup, nhưng may thay, chúng không làm suy suyển được sức cuốn hút của “môn thể thao vua”! 

 HÀ THẮNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top