Hai trận đấu liên tiếp không có bàn thắng tại World Cup 2022

VHO- Cuộc đối đầu giữa Mexico – Ba Lan ở bảng C và Đan Mạch – Tunisia tại bảng D dù thế trận khá giằng co nhưng điều mà người xem mong chờ nhất là bàn thắng thì không có.

Sau khi Argentina bất ngờ thua Saudi Arabia, cả Mexico và Ba Lan hiểu ra 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ mở toang cánh cửa vào vòng trong. Nhưng trái ngược với những dự đoán về một trận đấu cởi mở thì hai đội đã thi đấu thận trọng trên mức cần thiết.

Hai trận đấu liên tiếp không có bàn thắng tại World Cup 2022 - Anh 1

Lewandowski gây thất vọng khi đá hỏng quả 11m

Chính vì điều này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Tỷ số 0-0 được duy trì đến hết trận. Trận này Lewandowski gây thất vọng khi không thể ghi bàn từ chấm 11 m để giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng. Pha bóng đáng chú ý nhất trận đấu diễn ra ở phút 54, Lewandowski mang về quả 11 m sau một nỗ lực cài người và khiến Moreno buộc phải phạm lỗi. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại bị Ochoa bắt bài và chân sút số một của Ba Lan vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên ở World Cup.

Lewandowski đương nhiên là niềm hy vọng lớn nhất của Ba Lan nhưng chân sút này đã không thể tận dụng cơ hội tốt nhất để mang lại chiến thắng cho đội nhà. Kết quả hoà 0-0 khiến cục diện bảng C trở nên vô cùng khó lường. Ba Lan và Mexico cùng được 1 điểm, đứng nhì bảng C, sau Saudi Arabia, đội đã đánh bại Argentina 2-1.

Hai trận đấu liên tiếp không có bàn thắng tại World Cup 2022 - Anh 2

Tunisia (áo trắng) thi đấu kiên cường trước Đan Mạch

Nằm chung bảng đấu với ĐKVĐ Pháp, cả Đan Mạch và Tunisia hiểu rằng một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ mở ra cơ hội lớn trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng trong. Tuyển Đan Mạch được đánh giá cao hơn nên không có gì bất ngờ khi họ là những người cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Dù vậy, “những chú lĩnh chì” đã gặp phải lối chơi khó chịu, không ngại va chạm đến từ các cầu thủ Tunisia. Tuyển Đan Mạch không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, trong khi Tunisia chủ động đá phòng ngự phản công nhưng những cơ hội mà họ tạo ra cũng không rõ ràng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0 và cả hai hài lòng với 1 điểm. Ở lượt trận thứ hai, tuyển Đan Mạch sẽ gặp thử thách lớn trước ĐKVĐ Pháp còn Tunisia có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên khi đá với đội cuối bảng Australia.

LÂM VŨ

 

Ý kiến bạn đọc