Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Chàng trai Mường vượt khó trở thành nhà quản lý giỏi

Thứ Tư 23/11/2022 | 10:31 GMT+7

VHO- Bùi Văn Hiếu vừa giành giải Nhất cuộc thi Lao động EPS hồi hương khởi nghiệp thành công năm 2022 do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) phối hợp với Văn phòng đại diện HRD Korea tại Việt Nam tổ chức. Từ một thanh niên người dân tộc ở vùng khó khăn, sau khi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc trở về Việt Nam, anh đã trở thành một nhà quản lý được tín nhiệm.

  Bùi Văn Hiếu (thứ 2 bên trái) đoạt giải nhất cuộc thi “Lao động EPS hồi hương Khởi nghiệp thành công” 2022 Ảnh: NGUYỄN NGÂN

 Bùi Văn Hiếu (sinh năm 1990), người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở vùng quê nghèo huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Hoàn cảnh sống nhọc nhằn đã thôi thúc Hiếu phải tìm đường để thoát nghèo và giúp đỡ gia đình. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, anh đã sang Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động.

Sau 8 tháng miệt mài học tiếng Hàn, đêm 23.8.2010, khi chưa tròn 20 tuổi, Hiếu lên máy bay sang xứ người với bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Đặt chân xuống sân bay Incheon, chàng trai được đưa về trung tâm học thêm tiếng Hàn, làm quen văn hóa ẩm thực bản địa, sau đó mới về công ty làm việc tại thành phố Hwaseong. Sau 4 năm 10 tháng, đến năm 2015 thì Hiếu hết hợp đồng về nước. Hơn 3 tháng sau, Hiếu lại sang Hàn Quốc làm việc lần thứ hai theo diện lao động trung thành. Lần này, Công ty mở thêm xưởng mới ở Pyeongtaek nên anh được giám đốc giao quản lý các công việc trong xưởng và chỉ việc cho các bạn công nhân mới.

Khoảng thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Hiếu luôn cố gắng học hỏi, hoàn thành tốt công việc được giao, tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt, cố gắng hỗ trợ các bạn mới sang. Gần 10 năm tại đất nước bạn, Hiếu vinh dự là người lao động Việt Nam visa E9 đầu tiên được mời tham gia chương trình của Đài truyền hình KBS (Hàn Quốc), cùng với đó, anh cũng vinh dự nhận nhiều giấy khen của ngài Đại sứ Việt Nam và Hội người Việt tại Hàn Quốc… Trước khi hết hạn hợp đồng lao động khoảng 2 năm, chàng thanh niên Mường đã lên kế hoạch cho ngày hồi hương. Tìm hiểu nhu cầu thực tế, năm 2019, từ Hàn Quốc, Hiếu mở một Trung tâm dạy tiếng Hàn tại quê hương để người dân được học tiếng Hàn gần nhà, đỡ tốn kém chi phí và thời gian. Ngoài ra, anh cũng xây dựng một trang trại nuôi gà thả vườn với quy mô 3.000-4.000 con/1 lứa để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Năm 2020 là một năm rất khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cũng là lúc Bùi Văn Hiếu kết thúc hợp đồng lao động visa E9. May mắn thay, Công ty mẹ tại Hàn Quốc đã quyết định chọn Hiếu phụ trách công tác đào tạo công nhân mới và quản lý sản xuất tại Nhà máy ICFOOD Việt Nam chi nhánh TP.HCM (chuyên sản xuất gia vị, nước sốt, hạt nêm). Ngày 19.8.2020, Hiếu tạm biệt Hàn Quốc về nước sau gần 10 năm gắn bó.

Khi nhập cảnh về Việt Nam, công việc của anh lúc này là trực tiếp quản lý sản xuất tại nhà máy, đào tạo công nhân, sắp sếp công việc, lên kế hoạch sản xuất cho nhà máy và kế hoạch nhập nguyên liệu từ nước ngoài về Việt Nam để đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn với mức lương trung bình trên 20 triệu/ tháng (chưa tính thưởng, phụ cấp). Kết thúc giờ làm, Hiếu lại phụ giúp bố mẹ quản lý (trực tuyến) trang trại nuôi gà thả vườn. Lúc này trung tâm dạy tiếng Hàn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tạm thời dừng hoạt động.

Lúc đầu mới mở trang trại gà, Hiếu gặp rất nhiều khó khăn. Anh đã tìm hiểu và động viên bố mẹ đăng ký tham gia chương trình khởi Nghiệp phát trên kênh VTC16 để được các chuyên gia tư vấn, hướng dẫn cách chọn con giống, kỹ thuật chăm sóc… các rủi ro trong kinh doanh vì thế mà giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam thời gian đó thực hiện phương án cách ly nghiêm ngặt, gà không bán được cho các chợ đầu mối ngoài Hà Nội, anh và gia đình bàn bạc đẩy mạnh thị trường bán lẻ cho các thương lái trong khu vực… Sau gần 4 năm cố gắng vừa học tập, vừa điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, hiện tại trang trại đã đi vào hoạt động ổn định, mỗi lứa gà bán ra lợi nhuận đạt khoảng 50-70 triệu đồng, mỗi năm xuất bán ít nhất là 3-4 lứa. Ngoài ra, gia đình Hiếu còn nuôi thêm heo rừng với tổng đàn hơn 30 con để làm đa dạng nguồn thực phẩm sạch đưa ra thị trường phục vụ bà con, nhân giống cho trang trại và bán giống cho các hộ dân trong vùng.

Chia sẻ kinh nghiệm của mình với những lao động đang và sắp đi làm việc tại Hàn Quốc, Hiếu nhắn nhủ: “Các bạn hãy cứ làm thật tốt công việc của mình tại công ty, chịu khó học thêm tiếng Hàn khi có thời gian rảnh rỗi, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động của Hội Người Việt Nam và tuân thủ luật pháp tại Hàn Quốc. Đặc biệt là không ở lại cư trú bất hợp pháp và cố gắng tiết kiệm, tích lũy để về nước khởi nghiệp tại quê hương mình, đó là con đường đúng đắn nhất”. 

NGUYỄN THẾ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top