Hà Nội nhất toàn đoàn môn Kick Boxing

VHO-Kết thúc môn Kick Boxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCĐ, đoàn Thái Nguyên đứng thứ nhì với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đoàn Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 3 với 2 HCV, 2 HCB. Đáng chú ý Hải Phòng chỉ tham dự giải với 4 VĐV và đã giành được tổng cộng 4 huy chương.

Trước đó chiều 10.12, tại nhà thi đấu trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng đã diễn ra loạt trận chung kết các hạng cân của hai nội dung Low kick và Full Contact. Đây cũng là những nội dung thi đấu cuối cùng của giải.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn Kick Boxing - Anh 1

Các trận so tài của Kick Boxing đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn

Kết quả, các nhà vô địch của nội dung Full contact nữ gồm: Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Định) hạng 45 – 48 kg; Lê Thị Nhi (Gia Lai) hạng 52 – 56 kg;  Đỗ Thị Mai (Hải Phòng) hạng 56 – 60 kg và Hoàng Thị Thu (Thái Nguyên) hạng 60 – 64 kg

Chủ nhân các hạng cân của nội dung Lowkick nữ gồm: Tạ Thị Kim Yến (Thái Nguyên) hạng 44 – 46 kg; Lê Thu Phương (Bắc Kạn) hạng 46 – 48 kg; Bùi Hải Linh (Hà Nội) hạng 48 – 51 kg: Nguyễn Thị Chiều (Hậu Giang) hạng 51 – 54 kg: Nguyễn Thị Mai (Nghệ An) hạng 54 – 57 kg; Đinh Thị Hoa (Hà Nội) hạng 57 – 60 kg và Trần Thị Ánh Tuyến (Quảng Ninh) hạng 64 – 69 kg

Ở nội dung Full Contact nam, nhà vô địch các hạng cân cũng được xướng tên, lần lượt là Huỳnh Văn Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) hạng 48 – 51 kg;  Bùi Văn Minh (Hải Phòng) hạng 51 - 54 kg; Nguyễn Xuân Phương (Hà Nội) hạng 57 - 60 kg; Bùi Văn Mạnh (Đắk Lắk) hạng 60 – 63.5 kg, và Đinh Văn Thái (Đà Nẵng) hạng 63.5 – 67 kg

Các hạng cân của Lowkick nam môn Kick boxing cũng đã xác định được chủ nhân trong ngày thi đấu cuối cùng gồm: Trần Minh Ty (Bình Phước) hạng 42 – 45 kg; Nguyễn Quang Xuân (Cần Thơ) hạng 45 – 48 kg ; Dương Danh Hoạt (Cao Bằng) 51 – 54 kg; Nguyễn Văn Hà (Hà Nội) 54 – 57; Nguyễn Thế Hưởng (Bắc Ninh) hạng 60 – 63.5 kg và Nguyễn Văn Tư (Bình Dương) 67 – 71 kg.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn Kick Boxing - Anh 2

Kick Boxing đã hoàn tất các cuộc thi đấu

Diễn ra từ ngày 2.12, , tại Trường Đại học Hàng Hải thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của gần 200 VĐV đến từ 37 đơn vị tỉnh, thành, ngành. Trong đó có nhiều đơn vị mạnh như: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Bình Định, Quân đội... với lực lượng võ sĩ hùng hậu đã thành danh trên các đấu trường quốc tế trong đó phải kể đến những nhà đương kim vô địch SEA Games 31 như: Nguyễn Thị Hằng Nga, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thế Hưởng môn Kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã trải qua bảy ngảy thi đấu loại để bước vào loạt 22 trận chung kết ngày 10.12 và tìm ra các nhà vô địch của Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

VÂN GIANG; ảnh: PHAN ANH TUẤN

Ý kiến bạn đọc