Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc môn quần vợt Đại hội Thế thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Chủ Nhật 11/12/2022 | 21:42 GMT+7

VHO- Hôm nay 11.12 tại Cụm sân tennis Hanaka Paris Ocean Park (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đã diễn ra Lễ khai mạc môn quần vợt Đại hội Thế thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Môn quần vợt quy tụ 121 tay vợt đến từ 15 đoàn trên cả nước: Bắc Giang, Thái Nguyên, Sơn La, Công an Nhân dân, Tây Ninh, Sóc Trăng, Quân Đội, Kiên Giang, Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Dương và Bắc Ninh. Các VĐ tranh tài ở 7 nội dung, bao gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ; thi đấu theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội.

Tay vợt Từ Lê Khánh Duy cuẩ Quân đội

Sau lễ hai mạc, Ban tổ chức đã điều hành các trận đấu ở các lượt trận tứ kết đồng đội nam và đồng đội nữ. Chạm trán đoàn chủ nhà Bắc Ninh, các tay vợt của đơn vị Quân đội đã không gặp nhiều khó khăn để giành phần thắng chung cuộc 2-0 sau 2 trận đơn nam. Tay vợt Từ Lê Khánh Duy (Quân đội) nắm lợi thế dẫn trước 1-0 sau chiến thắng 6-4 tại set 1, để rồi bị đối thủ Nguyễn Hữu Hùng Anh san bằng tỉ số sau khi nhận thua 1-6 tại set 2. Sang tới set 3 quyết định, Khánh Duy chơi bùng nổ để nhanh chóng thắng 6-1, qua đó thắng chung cuộc 2-1 và giành về chiến thắng đầu tiên trong ngày cho đơn vị Quân đội.

Sang đến trận đánh đơn thứ 2, tay vợt Nguyễn Văn Phương đã không mất nhiều thời gian để hạ tay vợt Vũ Thái Nam với tỷ số cách biệt 6-2, 6-1 sau hơn 1h thi đấu. Như vậy với thắng lợi tại 2 trận đơn, đơn vị Quân đội ghi tên mình vào vòng bán kết gặp đoàn Tây Ninh.

Ở diễn biến khác, tay vợt Việt Kiều Thái Sơn Kwiatkowski và Phạm Minh Tuấn đã giúp đoàn TP.HCM giành quyền vào Bán kết sau khi lần lượt đánh bại Nguyễn Minh Thiên và Nguyễn Đại Khánh của đoàn B.Bình Dương với các tỷ số 6-0, 6-2 và 5-7, 6-0, 6-2. Tại Bán kết, đoàn TP.HCM sẽ gặp đoàn Hà Nội.

Tay vợt Nguyễn Thị Mai Linh của Hà Nội

Ở nội dung đồng đội nữ, đoàn Hà Nội cũng có chiến thắng 2-0 sau 2 trận đơn trước đoàn Tây Ninh. Tay vợt Nguyễn Thị Phương đã nhanh chóng đánh bại đối thủ Lê Nguyễn Phương Trinh với tỷ số 6-1, 6-2 tại trận đơn thứ nhất, ngay sau đó tay vợt số 1 U18 nữ Việt Nam Nguyễn Thị Mai Linh cũng chỉ mất 2 set để hạ Ngô Hồng Hạnh với tỷ số 6-2, 6-2. Đoàn TP.HCM sẽ là đối thủ tiếp theo của đoàn Hà Nội tại bán kết. Đoàn Hải Dương cũng ghi tên vào bán kết với chiến thắng 2-1 trước đoàn Đà Nẵng và sẽ chạm trán đoàn Quân đội.

Vào ngày mai 12.12, giải đấu sẽ bước sang ngày thi đấu thứ ba với các lượt đấu bán kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Tin, ảnh: THANH THUÝ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top