Nhiều kỳ thủ mạnh tham dự môn cờ tướng

VHO- Môn cờ tướng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của rất nhiều kỳ thủ mạnh, trong đó có các kỳ vương, hứa hẹn tạo ra những ván đấu hấp dẫn và đáng xem.

Môn cờ tướng thi đấu từ ngày 11 đến 18.12 tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate ở Đông Triều (Quảng Ninh), quy tụ 125 kỳ thủ đến từ các đơn vị Hà Nội, Long An, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Nhân dân, Đà Nẵng và TP.HCM.

Nhiều kỳ thủ mạnh tham dự môn cờ tướng - Anh 1

Các kỳ thủ thi đấu nội dung đầu tiên là cờ nhanh

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đội mạnh có khả năng cao tranh các bộ huy chương tại bộ môn cờ tướng là Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM, Đà Nẵng ở bảng nam, Bình Định, Hà Nội, TP.HCM và chủ nhà Quảng Ninh ở bảng nữ.

Có nhiều kỳ vương của làng cờ tướng Việt Nam tham gia tại Đại hội năm nay, có thể kể tới như Lại Lý Huynh, Uông Dương Bắc, Đào Cao Khoa (Bình Dương), Đặng Cửu Tùng Lân, Nguyễn Thành Bảo, Đặng Hữu Trang (Bình Phước), Diệp Khai Nguyên, Nguyễn Minh Nhật Quang, Trềnh A Sáng (TP.HCM), bên cạnh một số gương mặt nổi bật như: Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Hưng (Bình Phước), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Nguyễn Quang Nhật (Quảng Ninh), Vũ Quốc Đạt (TP.HCM).

Nhiều kỳ thủ mạnh tham dự môn cờ tướng - Anh 2

Trềnh A Sáng - kỳ thủ từng 7 lần vô địch quốc gia

Trong khi đó ở bảng nữ, những kỳ thủ được đánh giá cao ở các nội dung là Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thuỳ Dung, Cao Phương Thanh, Lại Quỳnh Tiên (TP.HCM), Hồ THị Thanh Hồng (Bình Định), Đào Thị Thuỷ Tiên (Quảng Ninh), Lê Thị Kim Loan, Phạm Thu Hà (Hà Nội).

Môn cờ tướng có 8 nội dung, gồm cờ tiêu chuẩn nam, nữ cá nhân và đồng đội nam; cờ nhanh nam, đồng đội nam; cờ chớp nam cá nhân, đồng đội nam và cờ truyền thống đồng đội nam. Các nội dung cờ nhanh và cờ chớp thi đấu vào ngày 11 và 12.12, nội dung nhận được nhiều chú ý nhất là cờ tiêu chuẩn thi đấu từ ngày 13.12.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc