14 đơn vị giành huy chương trong ngày thi đấu mở màn của môn Taekwondo

VHO- Hôm nay 12.12, môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 tranh tài ở nhà thi đấu TDTT thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã diễn ra ngày thi đấu đầu tiên, trong đó 14 đơn vị đã giành được huy hương.

Môn Taekwondo diễn ra từ ngày 12 đến 16.12 với sự tham dự của 400 VĐV đến từ 40 tỉnh, thành, ngành thi đấu ở 2 nội dung quyền và đối kháng.

14 đơn vị giành huy chương trong ngày thi đấu mở màn của môn Taekwondo - Anh 1

Thi đấu chung kết hạng cân 68kg nam. Ảnh: V.Hải

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội nay năm đã diễn ra các trận đấu đối kháng tại các hạng cân 54kg, 68kg, +87kg của nam, 46kg, 57kg và 74kg của nữ. Thi đấu ấn tượng nhất là các võ sĩ của đơn vị Đà Nẵng khi giành được 2 HCV của Nguyễn Thị Ánh Quỳnh (46 kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (57kg nữ) và 1 HCB nhờ công của Trần Ngọc Hiếu (+87kg nam). Trong khi đó Bình Dương cũng đã có 1 HCV nhờ công của Phan Trương Vĩnh ở hạng cân 54kg nam và 1 HCB của Võ Minh Mẫn hạng cân 68kg nam. Chủ nhà Quảng Ninh cũng giành được 1 HCV nhờ công của Nguyễn Hữu Thế Vinh ở hạng cân 68kg nam, Bình Thuận giành tấm HCV hạng +87kg nam của Nguyễn Trường Chinh, trong khi tấm HCV còn lại thuộc về đoàn Hà Nội khi Lâm Thị Hà Thanh giành chiến thắng ở hạng 73kg nữ.

Cùng với đó, 9 đơn vị khác cũng đã có cho mình những tấm huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Taekwondo lần lượt là: An Giang, Bình Đình, Bình Phước, Ninh Thuận, Vĩnh Long (cùng 1 HCĐ), Hưng Yên, Thanh Hoá (cùng 2 HCĐ) và Khánh Hoà (2 HCB). Nghệ An (1 HCB, 2 HCĐ).

Ngày mai 13.12, môn Taekwondo bước sang ngày thi đấu thứ hai với chung kết các hạng cân: 58kg, 74kg, 87kg nam, 49kg, 67kg và +73kg nữ

Tại Đại hội năm 2018, Taekwondo TP.HCM giành ngôi đầu toàn đoàn với 6 HCV và 2 HCB, xếp sau là Hà Nội (5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc